Vụ hãng Toyota thu hồi hàng triệu ô tô bị hỏng: Nhà nhập khẩu chưa nhận được thông báo chính thức

(SGGP).- Theo các nhà nhập khẩu ô tô Toyota tại Việt Nam, sau 4 ngày kể từ khi hãng này ra lệnh thu hồi thêm hàng triệu ô tô, trong đó có khoảng 1,8 triệu chiếc ở châu Âu, nâng tổng số xe bị thu hồi lên 8 triệu chiếc để sửa chữa hoặc thay thế các chân ga bị hỏng, doanh nghiệp trong nước vẫn chưa nhận được thông báo chính thức của hãng sản xuất.

(SGGP).- Theo các nhà nhập khẩu ô tô Toyota tại Việt Nam, sau 4 ngày kể từ khi hãng này ra lệnh thu hồi thêm hàng triệu ô tô, trong đó có khoảng 1,8 triệu chiếc ở châu Âu, nâng tổng số xe bị thu hồi lên 8 triệu chiếc để sửa chữa hoặc thay thế các chân ga bị hỏng, doanh nghiệp trong nước vẫn chưa nhận được thông báo chính thức của hãng sản xuất.

Dù vậy, rất nhiều người tiêu dùng trong nước mua ô tô nhập khẩu của Toyota trước đó tỏ ra lo lắng nên liên tục liên hệ với các đại lý để tìm hiểu rõ sự việc.
 
Trưởng Phòng Kinh doanh AutoClub tại TPHCM Nguyễn Hoàng Trung cho biết, các dòng ô tô bán tại cửa hàng của công ty không thuộc dòng xe mà Toyota công bố thu hồi. Tuy nhiên, nhiều khách hàng không nắm rõ thông tin nên vẫn thắc mắc.

Trước tình hình đó, công ty khuyên khách hàng nếu thấy không an tâm nên mang xe đến các trung tâm bảo hành để kiểm tra, các chi phí do cửa hàng thanh toán. Trước đó, loại xe mà Toyota đưa vào “danh sách đen” cần thu hồi gồm các dòng RAV4, Corolla, Yaris, Auris, Avensis, Verso, Avalon, Camry. 

L. PHONG

Tin cùng chuyên mục