Góc ảnh

Cột điện giữa hẻm

Hẻm 259 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 1, quận Bình Thạnh, TPHCM mở rộng từ giữa năm 2011 nhưng đến nay hàng cột điện giữa hẻm vẫn chưa được di dời (ảnh). Hơn nữa chùm dây điện sà xuống quá thấp có thể chạm vào đầu người rất nguy hiểm, nhất là vào mùa mưa dễ gây ra chập điện.
Cột điện giữa hẻm

Hẻm 259 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 1, quận Bình Thạnh, TPHCM mở rộng từ giữa năm 2011 nhưng đến nay hàng cột điện giữa hẻm vẫn chưa được di dời (ảnh). Hơn nữa chùm dây điện sà xuống quá thấp có thể chạm vào đầu người rất nguy hiểm, nhất là vào mùa mưa dễ gây ra chập điện.

Tại hẻm 602 đường Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, có 2 cột điện giữa đường. Đi vào bên trong chừng 30m là một cụm gồm 3 cây cột điện tụ lại cũng được giăng ra giữa đường đi.
 Hẻm này được mở rộng đã 3 năm nay nhưng chưa có đơn vị nào di dời cột điện. 
 
Mong các cơ quan chức năng sớm di dời các cột điện trên để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Thu Hường

Tin cùng chuyên mục