Bất an chung cư cũ

Nhiều chung cư cũ trên địa bàn TPHCM đã xuống cấp trầm trọng dẫn đến nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào, thế nhưng nhiều hộ dân vẫn cố bám trụ tại đó.
Bất an chung cư cũ

Nhiều chung cư cũ trên địa bàn TPHCM đã xuống cấp trầm trọng dẫn đến nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào, thế nhưng nhiều hộ dân vẫn cố bám trụ tại đó.

Chung cư 727 Trần Hưng Đạo (quận 5) được xây dựng từ năm 1966, với quy mô gần 600 căn hộ, đã hư hại nặng. Năm 2008 quận 5 tiến hành giải tỏa, nhưng đã 6 năm trôi qua, công tác giải tỏa di dời vẫn chưa dứt điểm. Hàng trăm hộ đã chuyển đi để lại khung cảnh hoang tàn trống vắng, dơ bẩn (ảnh 1).

Ảnh 1

Cũng nằm trong diện cảnh báo nguy cơ sập đổ, khu chung cư Cô Bắc - Cô Giang (quận 1) gồm 4 khối nhà, qua nhiều năm sử dụng đã bị xuống cấp nặng (ảnh 2). Nhiều cột trụ bê tông đã bị bật cốt thép ra, trần và sàn nhà nứt nẻ, hư hỏng, đe dọa sinh mạng của cư dân (ảnh 3).

Ảnh 2

Ảnh 3

Để tránh thảm họa xảy ra, năm 2007 khu chung cư này được giải tỏa. Thế nhưng, 7 năm trôi qua mà việc giải tỏa vẫn chưa xong. Hiện còn khoảng 20% hộ đang ở lại nơi này, chưa bàn giao mặt bằng vì chưa đồng ý với phương án bồi thường. Chất lượng cuộc sống của người dân ở đây rất thấp, do căn hộ chật chội, oi bức nên nhiều cư dân ra ngoài hành lang nằm ngủ (ảnh 4 và 5).

Ảnh 4

Ảnh 5

Ngoài ra, ở TPHCM vẫn còn nhiều chung cư khác cũng đã xuống cấp như chung cư 137 Lý Thường Kiệt, chung cư 350 Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình), chung cư Ấn Quang (quận 10)…

HUYỀN NHÃ

Tin cùng chuyên mục