Di tích hồ Hữu Tiệp ngập rác

Chiếc máy bay B52 của Mỹ khi ném bom Hà Nội ngày 27-12-1972, đã bị bắn rơi xuống hồ Hữu Tiệp (phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội).
Di tích hồ Hữu Tiệp ngập rác

Chiếc máy bay B52 của Mỹ khi ném bom Hà Nội ngày 27-12-1972, đã bị bắn rơi xuống hồ Hữu Tiệp (phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội).

Di tích xác máy bay nằm giữa hồ vẫn được lưu giữ. Thế nhưng, hiện nay hồ Hữu Tiệp đã bị biến thành một kho chứa rác khổng lồ. Nhiều hộ dân quanh đây đã lấy hồ làm nơi đổ rác. Hồ còn bị làm bẩn thêm bởi đất cát từ các xe tải và rác rến từ chợ cóc gần đấy tuôn xuống.

Người dân sống quanh khu di tích này cho biết hàng ngày thường có khoảng 20 đoàn du khách đến tham quan chụp ảnh di tích xác B52 ở hồ Hữu Tiệp, nhưng họ chỉ dừng chân khoảng mươi phút rồi vội vã đi ngay, vì nước hồ đen ngòm và bốc mùi.

LÃ ANH

Tin cùng chuyên mục