Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ

Chiều nay 2-10, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ

(SGGPO). - Chiều nay 2-10, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ, tha thiết kêu gọi đồng bào, chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các đoàn thể, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái "lá lành đùm lá rách", với tinh thần "nhường cơm sẻ áo" dành cho đồng bào vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra sự giúp đỡ thiết thực về vật chất, tinh thần để góp phần nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống của nhân dân.

Đại diện MTTQ Việt Nam tiếp nhận tiền ủng hộ của các tổ chức.
Đại diện MTTQ Việt Nam tiếp nhận tiền ủng hộ của các tổ chức.

Ngay trong buổi lễ, Ban tổ chức đã nhận được hơn 28 tỷ đồng ủng hộ từ các cơ quan đoàn thể, doanh nghiệp.

Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội ủng hộ đồng bào miền Trung 7 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ tỉnh Quảng Bình, nơi đang chịu thiệt hại nặng nhất 2 tỷ đồng; các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế mỗi tỉnh 1 tỷ đồng. Chủ tịch MTTQ thành phố Hà Nội Đào Văn Bình kêu gọi các cấp các ngành, các địa phương, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố phát huy truyền thống tốt đẹp “tương thân, tương ái” chia sẻ khó khăn với đồng bão vùng bão lụt, tích cực hưởng ứng và tham gia đợt quyên góp ủng hộ về vật chất và tinh thần đối với đồng bào miền Trung do MTTQ thành phố phát động tới đây.

PHAN THẢO


Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động toàn dân ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra

Hà Nội, ngày 02 tháng 10  năm 2013
Thưa đồng bào và chiến sĩ cả nước !

Cơn bão số 10 với sức gió ở trung tâm tới cấp 10-12, gió giật tới cấp 14 đã đổ bộ vào các tỉnh Miền Trung, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế. Bão số 10 đã làm nhiều người chết, hàng trăm người bị thương; hàng chục ngàn ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; hàng chục vạn ha lúa, hoa màu bị ngập; nhiều trường học, trạm xá và công trình công cộng bị hư hại nặng nề… Hàng chục ngàn người lâm vào cảnh khó khăn, cần sự giúp đỡ của đồng bào cả nước.

Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xin chia buồn sâu sắc đến các gia đình có thân nhân bị mất, bị thương và gửi lời thăm hỏi ân cần đến toàn thể nhân dân các vùng bị nạn do bão lũ gây ra.

Trong khó khăn hoạn nạn, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, các lực lượng vũ trang và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đã tích cực phối hợp chỉ đạo phòng ngừa và trực tiếp khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra. Cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, dân quân tự vệ và thanh niên xung kích cùng nhân dân đã rất khẩn trương sơ tán, cứu hộ, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước, thể hiện tình thương yêu, đùm bọc giúp đỡ đối với nhân dân vùng bị bão lũ tàn phá.

Mặc dù vậy, cuộc sống của gần 4 triệu người dân trong vùng bị thiệt hại, 1 triệu trẻ em, học sinh đang hết sức khó khăn, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ che mưa, tránh nắng, phải nghỉ học khi vừa khai giảng năm học mới; lúa, hoa màu, gia cầm, gia súc mất mát, sản xuất và đời sống gặp nhiều khó khăn chưa thể phục hồi ngay được.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái "lá lành đùm lá rách", với tinh thần "nhường cơm sẻ áo", Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thiết tha kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước hãy dành cho đồng bào vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra sự giúp đỡ thiết thực về vật chất, tinh thần để góp phần nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống của nhân dân.

ĐOÀN CHỦ TỊCH
UỶ BAN TRUNG ƯƠNG
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
 (Đã ký)
Nguyễn Thiện Nhân

Tin cùng chuyên mục