Nhóm đối tượng chém nhầm người ở Củ Chi ra đầu thú

Ngày 19-4, Công an huyện Củ Chi cho biết, đã bàn giao Phạm Đăng Cương (ngụ huyện Củ Chi) cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM để điều tra xử lý về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là ông Lê Văn Sự (SN 1967, ngụ huyện Củ Chi).
Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ việc.
Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ việc.
Theo điều tra ban đầu, ngày 24-3, vì kẹt tiền nên Cương nhờ bạn dắt tới cầm chiếc xe máy của mình cho Nguyễn Minh Chiến (ngụ huyện Củ Chi) với giá 2 triệu đồng trong khoảng thời gian 2 tuần.

Đến ngày 10-4, không có tiền chuộc xe nên Cương liên hệ với Chiến để bán chiếc xe trên nhưng Chiến không mua. 

Tối cùng ngày, Cương cùng 1 người bạn tìm đến phòng trọ của Chiến để thương lượng. Tuy nhiên, Chiến nói nếu Cương không chuộc chiếc xe thì sẽ dùng chiếc xe này để sử dụng. Tức giận, Cương bỏ về nhà.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, Cương rủ thêm 10 người khác cầm theo hung khí đi xe máy tới tìm Chiến. Lúc này, Chiến đang nằm ở võng phía ngoài vườn. Trước dãy nhà trọ, có ông Sự và anh Phạm Quốc Khương (SN 1989, tạm trú huyện Củ Chi) đang ngồi nhậu. Thấy nhóm đối tượng mang hung khí, ông Sự và anh Khương bỏ chạy thì nhóm đuổi theo chém ông Sự cùng anh Khương gây thương tích. Thấy ông Sự nằm bất động, nhóm đối tượng lên xe máy tẩu thoát. Ông Sự được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.
Nhóm đối tượng chém nhầm người ở Củ Chi ra đầu thú ảnh 1 Lực lượng chức năng tại hiện trường.
Qua thông tin trên báo đài, biết chém nhầm người nên Cương và một số đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú khai nhận hành vi phạm tội.
Được biết, ông Sự thuê phòng trọ, sống với gia đình ở đây khá lâu. Mỗi ngày, ông Sự đi bắt trùn bán kiếm tiền trang trải cuộc sống. Hàng xóm cho biết, ông Sự hiền lành, không xích mích với ai, lo làm ăn. Không biết vì lý do gì nhóm đối tượng trên lại sát hại ông Sự.

Tin cùng chuyên mục