Nhóm tạt sơn, mắm tôm vào quán phở Hòa lãnh án

Ngày 12-1, TAND TPHCM tuyên án 7 bị cáo trong vụ tạt sơn, ném mắm tôm vào quán phở Hòa (quận 3, TPHCM) để gây áp lực đòi nợ con rể chủ quán.

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người đúng tội. Theo đó, HĐXX tuyên phạt Phạm Phong Phú 3 năm 6 tháng tù giam; Khương Đình Đồng, Lê Văn Công, Nguyễn Xuân Tùng, Phạm Thành Đô, Nguyễn Đình Đức cùng nhận mức án 3 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Trần Anh Tuấn (con rể chủ quán phở Hòa) bị phạt 2 năm 3 tháng 3 ngày tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. HĐXX cũng tuyên tịch thu sung công quỹ 3 ô tô.

Trong vụ án này, Phạm Phong Phú được xác định là đối tượng cầm đầu. Trần Anh Tuấn vừa là bị cáo, vừa là bị hại. Năm 2019, Tuấn vay Phú 3,5 tỷ đồng với lãi suất 12%-15%/ tháng và nhờ Đồng bảo lãnh vay 200 triệu đồng với lãi suất 4%/ngày. Sau 10 ngày trả lãi, Tuấn bỏ trốn nên Đồng phải trả thay.

Sau đó, Phú và Đồng đến quán Phở Hòa tìm Tuấn đòi nợ nhưng không gặp nên kêu đàn em nhiều lần tạt sơn, mắm tôm vào quán để gây áp lực trả nợ. Ngoài ra, Tuấn còn làm giả giấy tờ 3 ô tô để thế chấp vay tiền người khác. 

Tin cùng chuyên mục