Nigeria cân nhắc ngừng hoạt động khai thác mỏ

Chính phủ Nigeria đang xem xét việc đình chỉ hoạt động khai thác mỏ vì hoạt động này đang bị lạm dụng để tài trợ cho các cuộc tấn công khiến tình trạng an ninh bất ổn gia tăng.

Nigeria không phải là quốc gia có ngành khai thác mỏ phát triển, nhưng việc khai thác vàng bất hợp pháp cũng diễn ra ở các bang miền Tây Bắc của nước này, bao gồm Zamfara, Kaduna và Niger.

Bộ trưởng Tư pháp Nigeria Abubakar Malami cho rằng, điều quan trọng là phải nhắm vào các nguồn tài chính được sử dụng để tài trợ cho khủng bố, trong đó có việc tạm dừng các hoạt động khai thác mỏ.

Tin cùng chuyên mục