Nigeria: Thêm 10 học sinh bị bắt cóc được trả tự do

Đại diện phụ huynh học sinh của Trường Trung học nội trú Bethel Baptist ở Tây Bắc Nigeria cho biết, các tay súng bắt cóc hơn 100 học sinh của trường này gần 3 tháng trước đây đã trả tự do cho thêm 10 em sau khi nhận được tiền chuộc. Số tiền chuộc không được tiết lộ.
Lực lượng an ninh làm việc tại một trường học ở bang Kuduna. Ảnh: REUTERS
Lực lượng an ninh làm việc tại một trường học ở bang Kuduna. Ảnh: REUTERS

Trước đó, ngày 5-7, các tay súng đã ập vào Trường Trung học nội trú Bethel Baptist ở ngoại ô Kaduna, thủ phủ của bang Kaduna, bắt cóc 121 học sinh trong lúc các em đang ngủ trong ký túc xá.

Theo ThisDay, đến nay, đã có 110 học sinh được thả hoặc trốn thoát. Đại diện phụ huynh cũng như nhà trường hy vọng 11 học sinh vẫn bị những kẻ bắt cóc giam giữ sẽ được thả vào lần tới khi hai bên đạt được thỏa thuận.

Những nhóm cướp này lâu nay hoạt động ở khu vực Tây Bắc và miền Trung Nigeria, cướp bóc, trộm cắp gia súc và bắt cóc đòi tiền chuộc. Khoảng 1.000 học sinh đã bị bắt cóc kể từ tháng 12 vừa qua. Hầu hết đã được trả tự do sau khi đàm phán, nhưng vẫn còn một số bị giam giữ tại các trại trong rừng.

Tin cùng chuyên mục