Nổ bom thư trong trường đại học Hàn Quốc

Một đội phá bom quân đội và một đội đặc nhiệm cảnh sát đã được điều đến hiện trường trước khả năng một vụ tấn công khủng bố.
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ bưu kiện tại Đại học Yonsei ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 13-6-2017. Ảnh: YONHAP
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ bưu kiện tại Đại học Yonsei ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 13-6-2017. Ảnh: YONHAP

Cảnh sát cho biết, vụ nổ xảy ra vào lúc 8 giờ 41 sáng nay tại văn phòng của một giáo sư trong tòa nhà khoa kỹ thuật của Đại học Yonsei ở Tây Seoul.

Giáo sư họ Kim, dạy kiến trúc, bị bỏng nhẹ ở cổ, ngực, tay và đang được điều trị tại một bệnh viện gần đó. Ông nói với cảnh sát, bưu kiện được chứa trong một túi mua hàng treo ở tay nắm cửa đã "bất ngờ phát nổ khi tôi mở nó".

Các nhân chứng tại hiện trường nói với cảnh sát, họ thấy "những chiếc đinh ốc nhỏ bắn ra từ bưu kiện phát nổ.

Một cảnh sát cho biết, vụ nổ xảy ra từ một mặt của bưu kiện và quả bom đã được chế "một cách vụng về".

Khu vực xảy ra vụ việc đã bị phong tỏa. Khoảng 70 thành viên đội phá bom và điều tra tội phạm đang làm việc tại hiện trường để tìm nguyên nhân vụ việc và phân tích thiết bị nổ, Yonhap cho biết.

Tin cùng chuyên mục