Nỗ lực giảm rác thải nhựa ở 2 thành phố Phú Quốc và Rạch Giá

Ngày 10-1, ông Đoàn Hữu Thắng, Phó Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Kiên Giang cho biết, cơ quan này và UBND TP Rạch Giá, UBND TP Phú Quốc cùng Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam) vừa ký kết triển khai 2 dự án “đô thị giảm nhựa” và “giảm thiểu rác thải nhựa đại dương”, giai đoạn đến năm 2023.

Nỗ lực giảm rác thải nhựa ở 2 thành phố Phú Quốc và Rạch Giá ảnh 1 Nhặt rác thải ở bãi biển Phú Quốc - Kiên Giang 

Ông Nguyễn Văn Hôn, Chủ tịch UBND TP Rạch Giá khẳng định, với vị trí là trung tâm hành chính của tỉnh Kiên Giang, những năm qua TP Rạch Giá quan tâm làm tốt tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường. Sắp tới, TP Rạch Giá sẽ chỉ đạo và giao trách nhiệm cụ thể với từng phòng, ban, từng phường… trong công tác tăng cường quản lý rác thải nhựa. Chủ động phối hợp với WWF Việt Nam để nhanh chóng tạo sự chuyển biến trong nhận thức, thay đổi hành vi, nhằm đưa TP Rạch Giá trở thành "đô thị xanh", "đô thị giảm nhựa". Về lâu dài, TP Rạch Giá cố gắng thực hiện việc phân loại rác thải tại nguồn.

Theo ông Phạm Văn Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND TP Phú Quốc - thành phố “đảo” đầu tiên của cả nước cho hay, 2 năm qua địa phương đã triển khai phong trào “ngày vì môi trường Phú Quốc”, huy động đông đảo người dân, du khách cùng tham gia. Hoạt động này lấy ngày thứ bảy hàng tuần kêu gọi mọi người đi bộ nhặt rác thải nhựa trên bờ biển. Qua đó, tạo tác động lan tỏa trong cộng đồng về ý thức chung tay bảo vệ môi trường; việc xả rác thải nói chung, rác thải nhựa nói riêng đúng nơi quy định.

Trong năm 2021, Phú Quốc huy động 7.200 lượt người dân, du khách tham gia 7 đợt thu gom được 84 tấn rác thải, phần lớn trong đó là rác thải nhựa trên bờ biển. Hiện tại, Phú Quốc đang kêu gọi doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư xây dựng nhà máy thu gom, xử lý chất thải rắn…

Tin cùng chuyên mục