Các thành viên mới của Chính phủ

Nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ TRẦN VĂN TUẤN:
Giảm số lượng thứ trưởng, cơ quan trung gian

Việc sáp nhập các bộ sẽ được tính toán kỹ trên nguyên tắc các việc chuyên sâu phải hình thành các cục và tổng cục; còn lại sẽ bố trí sắp xếp cho hợp lý trên cơ sở phát huy tốt nhất năng lực cán bộ.

Hướng chủ yếu là giảm số lượng thứ trưởng các bộ, giảm các cơ quan trung gian. Nhưng hiện nay để xây dựng các bộ đa ngành, đa lĩnh vực thì chưa khống chế số lượng cụ thể. Chất lượng, bằng cấp cũng là cái quan trọng nhưng phải nhìn quá trình làm việc, kinh nghiệm của cán bộ đó, bản lĩnh thực tiễn, kết quả thực hiện công việc. Lấy vị trí công việc với thời gian hoàn thành, điều kiện hoàn thành và kết quả thực hiện để đánh giá chất lượng cán bộ. Về tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ, công chức hiện nay, quan trọng nhất là tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, xác định trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức cho rõ. Trên cái “chuẩn” đó mới có thể đánh giá đúng cán bộ. Đối với cán bộ có sai phạm thì phải xem xét xử lý nghiêm.

Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH NGUYỄN THỊ KIM NGÂN:
Đào tạo lao động kỹ thuật cao phục vụ CNH-HĐH

Những kinh nghiệm của tôi ở Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, và cả ở địa phương giúp tôi rất nhiều trên cương vị Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH. Ví dụ, khi làm tài chính thì cũng phải tham gia nhiều vào xây dựng chính sách cho người lao động, bảo hiểm xã hội, tiền lương… Trên cương vị mới, mọi lĩnh vực đều là ưu tiên, vấn đề là phải chọn trọng tâm, trọng điểm để làm trước. Trong giai đoạn này, theo tôi, nâng cao trình độ, tay nghề của lao động là vấn đề rất quan trọng. Hiện nay 50% dân số Việt Nam là lao động trẻ dưới 35 tuổi. Do đó, đào tạo nghề, đào tạo lao động có kỹ thuật cao để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa là rất cần thiết.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp HÀ HÙNG CƯỜNG:
Tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường

Quan tâm nhất của tôi hiện nay là giúp Chính phủ, Quốc hội sớm hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật. Trong đó, trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường XHCN, phát huy mọi sáng tạo, tiềm năng của đất nước để phát triển KT-XH. Tiếp đến là hoàn thành các luật về tổ chức bộ máy để Nhà nước thực sự là nhà nước pháp quyền; hay quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp mà Hiến pháp quy định ngày càng rõ hơn để có sự kiểm soát lẫn nhau, tránh sự lạm quyền, nhất là sự lạm quyền của cơ quan hành pháp. Tăng cường hơn vai trò của tòa án. Một vấn đề hết sức quan trọng nữa là mở rộng hơn nữa dân chủ trực tiếp, bởi chúng ta mới phát huy tương đối tốt dân chủ gián tiếp. Đối với ngành tư pháp, người dân rất quan tâm đến công tác thi hành án dân sự. Ngoài ra, dịch vụ công cũng phải cố gắng làm sao tiếp tục gần dân, phù hợp hơn với điều kiện thực tế của người dân. 

HÀM YÊN ghi

Tin cùng chuyên mục