Nỗ lực tìm giải pháp hòa bình cho Myanmar

Ngày 7-3, Ngoại trưởng Australia Marise Payne thông báo nước này đã đình chỉ chương trình viện trợ quân sự cho Myanmar và chuyển hướng viện trợ phát triển sang các nhu cầu nhân đạo.
Ngoại trưởng Australia Marise Payne
Ngoại trưởng Australia Marise Payne

Bà Payne cho biết Australia đang cùng các nước ASEAN, Nhật Bản và Ấn Độ nỗ lực hướng tới một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng. 

Trong diễn biến liên quan, ngày 7-3 theo Kyodo, những công dân Myanmar đang sống ở Nhật Bản đã đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi gây sức ép với quân đội Myanmar trong việc trả tự do cho nhà lãnh đạo đảng Liên minh quốc gia vì dân chủ (NDL), bà Aung San Suu Kyi và những người đã bị bắt giữ kể từ cuộc đảo chính 1-2.

Theo Liên hiệp quốc, hơn 50 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình kể từ khi quân đội bắt giữ bà Suu Kyi.

Tin cùng chuyên mục