Nợ nần, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang bị cách chức, khai trừ Đảng

Lợi dụng danh nghĩa là Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang, thời gian qua, ông Lê Minh Tùng vay nợ của nhiều người với số tiền lớn, không có khả năng chi trả.

Ngày 27-5, thông tin từ Ban Dân dận Tỉnh ủy Tiền Giang cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang vừa có quyết định kỷ luật ông Lê Minh Tùng, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang với hình thức: Khai trừ Đảng và cách chức Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy do vi phạm nghiêm trọng những điều đảng viên không được làm.

Theo xác minh ban đầu, tháng 7-2016, ông Tùng mượn 220 triệu đồng không tính lãi của một người dân ở TP Mỹ Tho. Biên nhận nợ ghi rõ đơn vị Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang, thời gian trả nợ trong 5 ngày để đáo nợ ngân hàng. Sau đó, ông Tùng không trả đúng hạn nên người dân viết đơn tố cáo.

Qua xác minh, Phó ban Dân vận tỉnh Tiền Giang đã mượn nợ hơn 5 tỷ đồng của nhiều người và không có khả năng chi trả.

Việc làm này của ông Tùng gây ảnh hưởng không tốt, làm mất uy tín đến đội ngũ cán bộ đảng viên tại địa phương nói chung và cá nhân ông Tùng.

Ông Lê Minh Tùng sinh năm 1968, quê quán huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ông từng là cán bộ Tỉnh Đoàn Tiền Giang trước khi được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang.

Tin cùng chuyên mục