Nhiều hộ nông dân tỉnh An Giang đã trang bị máy gặt đập lúa để cơ giới hóa khi thu hoạch lúa. Ảnh: Đ.THÀNH
Ngày 9-6, tại TPHCM, tại buổi hội thảo khoa học “Nông nghiệp, nông thôn và nông dân miền Nam trong quá trình công nghiệp hóa: vấn đề và giải pháp”, hầu hết các ý kiến đều cho rằng, quá trình công nghiệp hóa đã làm kinh tế thời gian qua có sự phát triển liên tục, thu nhập được nâng cao và đời sống của người dân được cải thiện đáng kể, trong đó có người nông dân.
Sản xuất nông nghiệp đã làm tốt vai trò đảm bảo được vấn đề an ninh lương thực quốc gia và tạo thế đứng nhiều mặt hàng nông sản khi xuất khẩu trên thị trường thế giới. Nhưng kèm theo sự phát triển đó thì vấn đề xã hội và môi trường sống chưa thật sự đáp ứng so với yêu cầu đặt ra, vấn đề ô nhiễm ngày càng trầm trọng và lan rộng…
Vì vậy để nông nghiệp và nông thôn phát triển bền vững, trong đó, nông dân là chủ thể cả về mục tiêu và động lực của sự phát triển triển phải dựa trên 3 trụ cột, đó là phát triển kinh tế gắn liền với xã hội và môi trường sống. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa không có nghĩa là mất nông nghiệp để có công nghiệp, mất nông dân để có thị dân hay mất nông thôn để có thành thị, mà phải là công nghiệp hóa nông nghiệp, trí thức hóa nông dân và văn minh hóa nông thôn. Đây là quá trình đổi đời của người nông dân và bộ mặt nông thôn chứ không phải mất cái này để được cái kia.
Đ.C.P.