Thu hoạch lúa trước Tết

Nông dân phấn khởi vì trúng mùa, trúng giá

Nông dân phấn khởi vì trúng mùa, trúng giá

Trái với những lo âu trước đây về vụ lúa đông-xuân đầy bất trắc bởi dịch bệnh rầy nâu, vàng lùn-lùn xoắn lá (VL-LXL) hoành hành. Hiện tại, nông dân các tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long… đang thu hoạch lúa đông-xuân sớm đạt năng suất khá cao, trung bình 5,5 - 6,5 tấn/ha, nhiều nơi đạt 7 tấn/ha trở lên. Đáng mừng hơn, giá lúa đầu vụ ở mức cao hứa hẹn một vụ mùa bội thu…

Lãi ròng 15- 20 triệu đồng/ha!

Tháp Mười và Tân Hồng là 2 huyện thu hoạch lúa đông-xuân sớm nhất ở tỉnh Đồng Tháp. Những ngày này, đi dọc các xã Láng Biển, Mỹ Quý, Mỹ Đông…, lúa trĩu hạt chín vàng ươm.

Chỉ đống lúa to đùng nằm cạnh bờ kênh, ông Bùi Văn Sử, nông dân xã Mỹ Quý mừng ra mặt: “22 công lúa vừa thu hoạch xong năng suất gần 7 tấn/ha, cao hơn năm rồi 0,5 tấn/ha. Khoái nhất là vừa làm xong đã có thương lái chờ sẵn thu mua tại ruộng với giá hấp dẫn 3.000 đồng/kg, trừ các chi phí còn lời trên 30 triệu đồng”. Cạnh đó, 7 công lúa thơm của anh Lê Văn Lắm trúng đậm trên 7 tấn/ha.

Nông dân phấn khởi vì trúng mùa, trúng giá ảnh 1

Thu hoạch lúa đông xuân sớm ở Sóc Trăng, nông dân vui vì lúa được giá. Ảnh: H.P.L

Anh kể: “Hồi mới xuống giống nghe nói dịch bệnh nên tui lo lắm. Suốt ngày túc trực ngoài ruộng để diệt rầy, phun thuốc… đến lúc lúa trổ oằn bông mới vững bụng”.

Theo ông Nguyễn Minh Tâm, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Tháp Mười, tính đến chiều 6-2, toàn huyện thu hoạch gần 8.000ha lúa đông-xuân sớm. Năng suất bình quân đạt 6,5 – 7 tấn/ha, những nơi trúng đạt cao hơn. Kế hoạch từ nay đến sau Tết, huyện sẽ thu hoạch 26.000ha còn lại.

Tại Vĩnh Long, anh Nguyễn Hồng Tâm, nông dân xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn hớn hở: “1 ha lúa thơm vụ này thắng lớn, được trên 7,3 tấn, trừ chi phí phân thuốc, nhân công… còn lời gần 20 triệu đồng”.

Theo Sở NN- PTNT Vĩnh Long, đến nay đã thu hoạch gần 4.000ha lúa đông-xuân sớm, tập trung chủ yếu ở Trà Ôn. Hiện tại, nông dân Tiền Giang, Kiên Giang, An Giang… cũng đang tất bật thu hoạch lúa trước Tết Đinh Hợi, hầu hết trúng mùa- trúng giá. Thương lái đang mua lúa khô tại ruộng giá 2.800 đồng/kg; lúa chất lượng cao giá 2.900-3.100 đồng/kg; lúa thơm từ 3.800-4.200 đồng/kg… Theo tính toán của ngành nông nghiệp, với giá này, bình quân nông dân thu lời khoảng 12 triệu đồng/ha; riêng lúa thơm lời 15- 20 triệu đồng/ha… Đây là mức lời rất cao.

Thắng lợi nhờ diệt được rầy...

Mới đây, trao đổi với PV Báo SGGP, Thứ trưởng Bộ NN- PTNT Bùi Bá Bổng cho biết: “Lúa đông-xuân sớm thắng lợi là nhờ khống chế được dịch bệnh rầy nâu, VL-LXL. Áp dụng gieo sạ đồng bộ, né rầy, chuyển đổi giống hợp lý, quản lý đồng ruộng chặt chẽ… Đặc biệt, ý thức phòng chống dịch bệnh của nông dân ĐBSCL rất tốt, nên năng suất lúa đạt khá cao”.

Ông Võ Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười, Đồng Tháp cho biết thêm: “Trước khi xuống giống lúa đông-xuân, toàn huyện Tháp Mười chính là nơi “ổ dịch” rầy nâu, VL-LXL tấn công dữ dội. Trước tình hình trên, UBND huyện áp dụng nhiều biện pháp mạnh phòng trị quyết liệt từ huyện đến xã, ấp…

Phân công từng đảng viên trực tiếp quản lý 20 hộ nông dân, huy động lực lượng xung kích làm nòng cốt chống dịch… Áp dụng đồng bộ kỹ thuật gieo sạ, thời vụ, giống và kiên quyết nhổ bỏ lúa bị bệnh… Song song đó, chủ trương xả lũ tràn đồng để lấy phù sa, không làm vụ 3 như những năm trước. Nhờ đó, 34.000ha lúa đông-xuân không bị nhiễm bệnh và trúng đậm”.

Thạc sĩ Nguyễn Văn Khang, Giám đốc Sở NN- PTNT Tiền Giang khẳng định: “Đến thời điểm này, có thể nói lúa đông-xuân thắng lợi cả 2 mặt năng suất lẫn giá cả. Hiện tại, chúng tôi đang tính toán gieo sạ vụ hè-thu vừa né rầy, vừa né hạn. Theo đó, khoảng 30.000ha lúa ở các huyện Cái Bè, Cai Lậy… đã có khuyến cáo sạ từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3. Riêng vùng bán đảo Gò Công khẩn trương tích trữ nước cho lúa đông-xuân muộn. Vùng này, tháng 3 thu hoạch xong là phơi đất đến khi mưa xuống mới cho sạ lại”.

Trong khi đó, UBND huyện Tháp Mười chỉ đạo các xã yêu cầu dân thu hoạch xong lúa đông-xuân sớm phải thực hiện cày xới, vệ sinh đồng ruộng… chờ đến sau Tết Đinh Hợi mới gieo sạ đồng loạt để né rầy. Tại Kiên Giang, gần 50.000ha lúa đông-xuân thu hoạch xong khuyến cáo không sạ lại do ảnh hưởng hạn hán, xâm mặn.

Tuy nhiên, vấn đề trở ngại hiện nay là giá lúa ở mức cao nên nông dân một số nơi “xé rào” tiếp tục sạ lúa hè-thu sớm. Ông Phan Nhựt Ái, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Vĩnh Long băn khoăn: “Chủ trương của tỉnh chỉ sản xuất 2 vụ lúa/năm, nhưng nhiều hộ ở Trà Ôn đề nghị tiếp tục xuống giống. Việc này, sở đang tính toán cùng Bộ NN-PTNT về lịch thời vụ, né rầy… mới quyết định cụ thể”.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Bùi Bá Bổng cho rằng, các tỉnh nhanh chóng rà soát, khuyến cáo bà con không nên xuống giống rải rác, nhỏ lẻ sẽ khó phòng trị dịch bệnh. Vấn đề quan trọng là xóa ngay cách làm cũ, tiến tới gieo sạ tập trung, đồng bộ, đúng thời vụ… Từng bước “công nghiệp hóa” trong sản xuất và thu hoạch lúa trong thời gian tới. 

HUỲNH PHƯỚC LỢI

Xuất khẩu gạo năm 2007: Dự báo giá cao do cung thấp hơn cầu

Theo Trung tâm thông tin thương mại (Vinanet - Bộ Thương mại), thị trường gạo châu Á trở lại sôi động ngay trong tháng đầu năm 2007 khi Philippines và Indonesia trở lại buôn bán. Philippines nhập khẩu gạo lớn ở châu Á, mua tới 1,65 triệu tấn gạo trong năm 2006, chủ yếu từ Việt Nam. Nhập khẩu gạo vào Philippines năm 2007 có thể sẽ còn cao hơn so với năm 2006.

Không chỉ riêng Philippines, dự kiến năm 2007 các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam sẽ xuất khẩu gạo sang thị trường Nhật Bản khoảng 150.000 – 170.000 tấn.

Bộ Thương mại đã đưa ra kế hoạch xuất khẩu khoảng 4 triệu tấn gạo trong năm 2007. Nếu thu hoạch từ vụ hè-thu 2007 tốt, lúc đó sản lượng gạo xuất khẩu có thể sẽ điều chỉnh lên mức 4,5 triệu tấn.

 Hiện tại, nông dân các tỉnh ĐBSCL đang thu hoạch lúa đông-xuân sớm. Năng suất khá cao, trung bình 5,5- 6,5 tấn/ha, nhiều nơi đạt trên 7 tấn/ha.

T.M.T.

Tin cùng chuyên mục