Nữ sinh viên lãnh án 13 năm tù về tội mua bán chất ma túy

Do bị cám dỗ bởi vật chất, nữ sinh viên tại Đà Lạt đã tham gia mua bán chất ma túy và bị tuyên án 13 năm tù.

Ngày 24-4, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy", bị cáo là kiều nữ Phạm Phương Uyên (24 tuổi, ngụ xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, ngày 27-10-2017, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành kiểm tra phòng trọ số 98, đường Nguyễn Công Trứ, phường 8, TP Đà Lạt phát hiện và bắt quả tang Phạm Phương Uyên tàng trữ 298 viên thuốc lắc.

Nữ sinh viên lãnh án 13 năm tù về tội mua bán chất ma túy ảnh 1 Số ma túy cơ quan điều tra thu giữ tại thời điểm khám phòng trọ của Uyên

Tại cơ quan điều tra, Uyên khai nhận đã mua số ma túy trên qua mạng xã hội của một đối tượng tên Loan ở TPHCM mang về Đà Lạt bán kiếm lời.

Mở rộng điều tra, Uyên còn khai nhận, từ tháng 8 đến tháng 9-2017 đã 7 lần mua ma túy của Loan về để bán.

Tại phiên tòa, Uyên thừa nhận cáo trạng là đúng và tỏ thái độ ăn năn vì cám dỗ vật chất mà tham gia mua bán ma túy.

Trên cơ sở đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Phương Uyên 13 năm tù và áp dụng hình phạt bổ sung 10 triệu đồng.

Được biết, thời điểm bị bắt giữ, Uyên là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học trên địa bàn TP Đà Lạt.                                                             

Tin cùng chuyên mục