Nước Anh tổng tuyển cử

Bắt đầu từ 7 giờ sáng theo giờ Anh (13 giờ Việt Nam) ngày 8-6, hơn 40.000 điểm bỏ phiếu trên nước Anh chính thức mở cửa bắt đầu cho cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn của Anh. 
Một phụ nữ bỏ phiếu bầu thủ tướng Anh tại khu vực nam London. Ảnh: Reuters
Một phụ nữ bỏ phiếu bầu thủ tướng Anh tại khu vực nam London. Ảnh: Reuters
Theo BBC, khoảng 46,9 triệu cử tri đăng ký bầu cho 650 ghế đại biểu tại Quốc hội. Các cử tri sẽ bỏ phiếu theo khu vực và thời gian bỏ phiếu kéo dài đến 10 giờ tối cùng ngày. Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử này dự kiến được công bố vào khoảng 6 giờ sáng 9-6 theo giờ Việt Nam.
 
Thủ tướng Anh Theresa May, người đứng đầu đảng Bảo thủ, và lãnh đạo Công đảng Jeremy Corbyn cùng chạy đua nước rút cho tới phút chót nhằm củng cố lòng tin của những người ủng hộ và thu hút những cử tri còn do dự. Để đạt được đa số ghế tại Quốc hội có thể thành lập chính phủ, mỗi đảng cần giành 326 ghế trong tổng số 650 ghế tại Quốc hội. Cuộc bầu cử năm 2015, đảng Bảo thủ giành được 331 ghế. 

Cuộc tổng tuyển cử năm nay diễn ra trong bối cảnh an ninh được thắt chặt tại các điểm bầu cử, sau khi xảy ra 3 vụ tấn công khủng bố liên tiếp trong 3 tháng qua. 

Tin cùng chuyên mục