Nước biển dâng 1m sẽ ảnh hưởng nhiều quốc lộ, tỉnh lộ

Hệ thống giao thông khu vực ĐBSCL bị ảnh hưởng nặng nhất với khoảng 28% quốc lộ và 27% tỉnh lộ. 

Tiến sĩ Nguyễn Văn Hồng, Phân viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (Bộ TN-MT), cho biết, kịch bản biến đổi khí hậu của Bộ TN-MT cho thấy, đến cuối thế kỷ 21, nếu mực nước biển dâng khoảng 1m thì cả nước có khoảng 4% hệ thống đường sắt, 9% hệ thống quốc lộ và khoảng 12% hệ thống tỉnh lộ sẽ bị ảnh hưởng.

Đối với khu vực ĐBSCL, hệ thống giao thông bị ảnh hưởng nặng nhất với khoảng 28% quốc lộ và 27% tỉnh lộ. 

Tin cùng chuyên mục