Hội nghị Liên bang Đức ngày 30-6 (theo giờ địa phương) đã hoàn thành 3 vòng bầu cử liên tục để chọn ra vị tổng thống kế nhiệm cựu Tổng thống Horst Koehler bất ngờ từ chức vào ngày 31-5 vừa qua. Nhận được 625 phiếu so với 494 phiếu bầu dành cho người đồng tranh cử, ông Christian Wulff (ảnh), 51 tuổi, giữ chức Thủ hiến bang Niedersachsen (Hạ Saxony) và cũng là phó thủ lĩnh đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo của bà Merkel, đã chính thức trở thành Tổng thống thứ 10 của nước Đức. Ông cũng là vị tổng thống trẻ nhất của Đức từ trước đến nay.
Ông Christian Wulff
Ông Christian Wulff là ứng cử viên tổng thống do liên minh cầm quyền, gồm các đảng Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) và đảng Dân chủ Tự do (FDP) đề cử. Tuy vậy, việc đề cử ông Christian Wulff chạy đua trong đợt tranh cử lần này lại cho thấy sự bất đồng trong chính nội bộ liên minh cầm quyền. Chính vì bất đồng quan điểm với Thủ tướng Merkel trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại châu Âu mà Tổng thống Horst Koehler đã tuyên bố từ chức.
Ông Wulff sinh ngày 19-6-1959 tại Osnabrušck. Ông theo học Trường Trung học Ernst - Moritz-Arndt tại Osnabrušck và sau đó theo học luật tại Đại học Osnabrušck. Ông Wulff gia nhập CDU từ năm 1975, lúc đầu sinh hoạt tích cực trong giới học sinh và sau đó trở thành Chủ tịch liên bang từ 1978-1980. Từ 1994-1998, ông Wulff giữ chức Chủ tịch đảng CDU ở tiểu bang Niedersachsen. Từ năm 2003 đến nay, ông là Thống đốc tiểu bang Niedersachsen do CDU và FDP nắm quyền. Ông Wulff cũng là nhà chính trị nhận được nhiều huân chương do các tổ chức kinh tế-tài chính Đức trao tặng vì những đóng góp của ông cho sự phát triển của tầng lớp trung lưu nước này.
H.Nhi