Ông Nguyễn Đức Chung được dẫn giải tới tòa

Sáng nay 10-12, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội), Võ Tiến Hùng (cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội), Nguyễn Trường Giang (cựu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Arktic - Công ty Arktic) cùng về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo ghi nhận sáng nay, trước phiên xét xử ông Nguyễn Đức Chung, người nhà và đồng nghiệp liên quan tới ông Chung và 2 bị cáo Hùng và Giang tập trung từ sớm trước cổng tòa.

Ông Nguyễn Đức Chung được dẫn giải tới tòa ảnh 1 Ông Nguyễn Đức Chung được dẫn giải tới tòa lúc 7 giờ sáng. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Khoảng 6 giờ 15, lực lượng an ninh triển khai bảo vệ phiên tòa. Các bị cáo Hùng và Giang được dẫn giải tới tòa trước ông Chung. Khoảng 7 giờ, ông Chung được xe trại giam B14 đưa tới và nhanh chóng di chuyển lên phòng xét xử. Sau đó, ông  được lực lượng an ninh đưa qua cổng soi chiếu an ninh và nhanh vào phòng xử. 
Ông Nguyễn Đức Chung được dẫn giải tới tòa ảnh 2 Ông Chung ngoái đầu nhìn người thân. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Theo thông báo, ông Nguyễn Đức Chung có 5 luật sư tham gia bào chữa. Trong vụ án, nguyên đơn dân sự được xác định là Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là UBND TP Hà Nội, Công ty Arktic, cùng 3 cá nhân, trong đó có bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ ông Nguyễn Đức Chung).

Theo cáo trạng, để định hướng việc mua chế phẩm Redoxy 3C của Cộng hòa Liên bang Đức thay thế hóa chất đang sử dụng, từ tháng 5-2016, ông Nguyễn Đức Chung đã cử đoàn công tác đi Cộng hòa liên bang Đức để làm việc, đàm phán, đặt hàng với Watch Water GmbH và quyết định lựa chọn chế phẩm Redoxy 3C.

Ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu dừng việc xử lý ô nhiễm nước hồ theo công nghệ cũ khi chưa thực hiện thử nghiệm và chưa có cơ quan thẩm quyền đánh giá tính hiệu quả chế phẩm Redoxy 3C.

Quá trình đó, mặc dù Nguyễn Trường Giang không phải là cán bộ thuộc UBND TP Hà Nội, nhưng thường xuyên được làm việc, đi thăm, khảo sát, đàm phán… với đối tác về chế phẩm Redoxy 3C.

Ông Nguyễn Đức Chung được dẫn giải tới tòa ảnh 3 Bị cáo Võ Tiến Hùng được dẫn giải tới tòa trước ông Chung. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Kết quả điều tra xác định, Công ty Arktic có vốn điều lệ 5 tỷ đồng, do Giang nắm 60% cổ phần, một cá nhân khác nắm 40% cổ phần. Tuy nhiên, cả hai người này đều đứng tên sở hữu cổ phần thay bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa.

Theo chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung, Công ty Arktic được độc quyền phân phối chế phẩm Redoxy 3C. Cơ quan công tố cáo buộc, từ năm 2016 đến 2019, Công ty Arktic đã ký 15 hợp đồng bán tổng cộng 489 tấn chế phẩm làm sạch nước cho Công ty Thoát nước Hà Nội. Công ty Arktic mua lượng chế phẩm này từ hãng Watch Water với giá 115 tỷ đồng sau đó bán lại với giá 151 tỷ, hưởng lợi hơn 36 tỷ đồng.

>>> Một số hình ảnh do phóng viên ghi lại tại phiên tòa sáng nay
Ông Nguyễn Đức Chung được dẫn giải tới tòa ảnh 4 Đúng 7 giờ, xe đưa ông Nguyễn Đức Chung tới tòa
Ông Nguyễn Đức Chung được dẫn giải tới tòa ảnh 5 Ông Chung nhanh chóng được đưa lên phòng xử
Ông Nguyễn Đức Chung được dẫn giải tới tòa ảnh 6 ... và phải qua cổng soi chiếu an ninh
Ông Nguyễn Đức Chung được dẫn giải tới tòa ảnh 7
Ông Nguyễn Đức Chung được dẫn giải tới tòa ảnh 8
Ông Nguyễn Đức Chung được dẫn giải tới tòa ảnh 9 Dáng vẻ bình thản, ông Chung nhanh chóng di chuyển lên phòng xử tầng 2 
Ông Nguyễn Đức Chung được dẫn giải tới tòa ảnh 10
Ông Nguyễn Đức Chung được dẫn giải tới tòa ảnh 11 Bị cáo Giang ngoái đầu nhìn người thân chờ ngoài cổng tòa
Ông Nguyễn Đức Chung được dẫn giải tới tòa ảnh 12
Ông Nguyễn Đức Chung được dẫn giải tới tòa ảnh 13 Trước đó, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, bất kể ai dự phiên tòa đều phải test nhanh Covid-19
Ông Nguyễn Đức Chung được dẫn giải tới tòa ảnh 14
Ông Nguyễn Đức Chung được dẫn giải tới tòa ảnh 15

Tin cùng chuyên mục