Ông Philippe Troussier chính thức làm HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức ký hợp đồng với HLV Philippe Troussier (Pháp) để đảm nhiệm vai trò HLV trưởng các cấp độ đội tuyển của bóng đá Việt Nam trong 3 năm…
HLV Philippe Troussier chính thức là HLV trưởng đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Ảnh: MINH HOÀNG
HLV Philippe Troussier chính thức là HLV trưởng đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Ảnh: MINH HOÀNG

Đại diện VFF khẳng định trong buổi sáng 27-2 ra mắt chính thức HLV Philippe Troussier rằng VFF triển khai công tác tìm HLV cho đội tuyển và lộ trình hướng tới top10 châu Á và FIFA World Cup 2026. Những kế hoạch dài hơi của các cấp độ đội tuyển quốc gia đang được VFF thực hiện tích cực vì đó, việc lựa chọn HLV Philippe Troussier là nhân tố phù hợp cho vị trí HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Với nhân tố mới là ông Philippe Troussier, VFF tin tưởng bằng uy tín và năng lực của từ vị chiến lược gia người Pháp này cũng như ông Philippe Troussier đã có 2 năm kinh nghiệm làm việc bóng đá trẻ tại PVF thì các kế hoạch được thực hiện thành công giúp bóng đá Việt Nam đạt được những kết quả như sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Trong những lời đầu tiên chia sẻ, tân HLV trưởng Philippe Troussier khẳng định “sau tất cả, cuối cùng tôi đã có cơ hội trở lại đất nước mà tôi đã có thời gian làm việc 3 năm trước đây. Tôi hoàn toàn hiểu được tầm quan trọng của công việc tới đây và mong mọi người tin tưởng chúng ta sẽ hoàn thành các nhiệm vụ thời gian tới. Tôi trân trọng sự tín nhiệm từ VFF, chủ tịch Trần Quốc Tuấn, và ban lãnh đạo của VFF vào mình để dẫn dắt đội tuyển quốc gia và đội U23 Việt Nam”.

Vị HLV này cũng cho biết để thực hiện các mục tiêu tới đây, mình không hề bắt đầu từ con số 0. “Người tiền nhiệm của tôi, HLV Park Hang-seo, đã để lại đội hình giàu tính cạnh tranh và với sự hiểu biết về bóng đá Việt Nam ở các cấp độ trước đây giúp tôi là tài sản mà tôi làm việc tới đây. Ngay sau đây, các giải đấu sẽ liên tục diễn ra như SEA Games 32, vòng loại Olympic Paris (Pháp) 2024, vòng loại FIFA World Cup 2026, vòng loại Asian Cup nhưng tôi cùng các cộng sự có sự chuẩn bị để sẵn sàng bắt tay vào công việc”, tân HLV trưởng chia sẻ.

Mục tiêu mà VFF cùng HLV Philippe Troussier hướng tới chính là một suất chính thức dự FIFA World Cup 2026. Và, tân HLV trưởng tin rằng FIFA mở rộng số đội được dự vòng chung kết FIFA World Cup thì bóng đá Việt Nam có cơ hội giành được tấm vé này. “Đây là mục tiêu sau cùng mà chúng ta hướng tới và không ngoài tầm với cũng như là mục tiêu mà tất cả ban huấn luyện hướng tới để đền đáp sự ủng hộ của khán giả bóng đá Việt Nam. Mục tiêu của tôi không chỉ là củng cố những thành tựu của người tiền nhiệm mà bóng đá Việt Nam còn phát triển và có chỗ đứng trên bản đồ bóng đá thế giới. Tôi tin tưởng, đây là mục tiêu khả thi bởi những cảm xúc tương đồng khi tôi từng là HLV trưởng đội bóng đá Nhật Bản trước đây và tất cả chờ sự bùng nổ của cầu thủ trên sân”, ông Philippe Troussier nói thêm.

HLV Philippe Troussier đã ký vào bản hợp đồng làm việc 3 năm tại Việt Nam. Ảnh: MINH HOÀNG

HLV Philippe Troussier đã ký vào bản hợp đồng làm việc 3 năm tại Việt Nam. Ảnh: MINH HOÀNG

MỤC TIÊU CỦA BÓNG ĐÁ VIỆT NAM VÀ TÔI LÀ WORLD CUP 2026

Phóng viên: Ông từng dẫn dắt nhiều đội tuyển trên thế giới và việc đảm nhiệm huấn luyện đội tuyển bóng đá Việt Nam có phải thử thách lớn nhất không?

HLV Philippe Troussier: Trong quá trình làm việc trước đây, tôi đã làm việc 8 đội tuyển quốc gia trên thế giới và từng tham dự các giải quan trọng trên thế giới. Thử thách khó khăn sẽ chờ đón tôi khi làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Tôi sẽ sử dụng kinh nghiệm của mình để chia sẻ và trao đổi với lãnh đạo VFF, cầu thủ đội tuyển qua đó đưa đội bóng vươn lên tầm cao mới. Mục tiêu của bóng đá Việt nam là World Cup 2026, tôi đã gật đầu về điều này. Con đường đi chắc chắn sẽ không bằng phẳng. Khi số đội được mở rộng, chúng ta có cơ hội. Trong thời gian tôi làm việc, tôi sẽ chia sẻ tối đa những kinh nghiệm mình đã có được để vượt qua con đường nhưng không bao giờ chúng ta quên được mục đích sau cùng. Nếu chúng ta có sự đoàn kết đồng lòng thì sẽ vượt qua khó khăn.

Phóng viên: Ông sẽ có nguyên tắc làm việc về chuyên môn và với truyền thông như thế nào?

HLV Philippe Troussier: Triết lý của tôi, tôi sẽ ưu tiên làm việc tổ chức đội tuyển quốc gia sử dụng cầu thủ có phong độ tốt nhất ở thời điểm đó. Đội tuyển quốc gia tập trung các cầu thủ và các trợ lý của tôi là những người tới từ các CLB. Tôi sẽ nhận diện tài năng và người tốt nhất. Với tôi, mỗi trận đấu có tính chất riêng biệt khác nhau, do đó lối chơi và sơ đồ chiến thuật cần có sự điều chỉnh phù hợp theo đúng triết lý của bóng đá thế giới.

Bản thân tôi luôn coi truyền thông là một phần quan trọng của bóng đá. Chúng tôi có trách nhiệm và những quy định phải tuân thủ theo.

Phóng viên: Trước ông, HLV Park Hang-seo đã có thành công và đấy có phải là áp lực với ông không?

HLV Philippe Troussier: HLV Park đã có thành tựu tuyệt vời trong 5 năm qua. Nhiệm vụ của tôi khi tôi tới đây là làm thế nào vượt qua những kết quả mà người tiền nhiệm của tôi đạt được và chấp nhận các thử thách. Và giữ vững vị thế của bóng đá Việt Nam. Chúng ta cần làm thế nào để được đối diện và vượt qua nó.

Phóng viên: Ông kế thừa di sản ở mặt nào của cựu HLV Park Hang-seo trước đây?

HLV Philippe Troussier: Tôi biết HLV Park hơn 20 năm trước khi còn làm HLV tại Nhật Bản. Tôi chắc chắn rằng HLV Park đã học hỏi nhiều từ HLV Guus Hiddink. Yếu tố thành công của đội tuyển Việt Nam tới từ sự quản lý tốt của HLV Park. Các cầu thủ có thể chuyền tốt, sút tốt nhưng nếu tất cả không có sự nỗ lực thì sẽ không thành công và tôi thấy được điều này. Chúng tôi có thể làm việc có những sự khác biệt nhưng chúng tôi có điểm chung là cùng hướng tới chiến thắng, cầu thủ ghi bàn thật nhiều… Tôi cũng sẽ có phương pháp để tạo động lực cho cầu thủ trên sân và tôi tin tưởng mọi người sẽ thấy được sự truyền tải của tôi trên sân bóng tới đây.

Tin cùng chuyên mục