Ông Võ Văn Minh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khóa X

Với 67/69 phiếu đại biểu, ông Võ Văn Minh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; trong khi đó, với 68/69 phiếu đại biểu, ông Phạm Văn Chánh – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bình Dương được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh.

Sáng 6-7, HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ nhất.

Tại đây, với 67/69 đại biểu (1 đại biểu vắng do ở trong khu vực phong tỏa phòng dịch Covid-19) đã bầu ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Ông Võ Văn Minh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khóa X ảnh 1 Ông Võ Văn Minh (người cầm hoa) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khóa X

Ông Võ Văn Minh sinh ngày 10-12-1972, có trình độ chuyên môn Kỹ sư điện, Thạc sĩ kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế; Cử nhân chính trị. Ông Võ Văn Minh từng giữ các chức vụ: Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An (nay là TP Dĩ An); Trưởng Ban Nội chính tỉnh Bình Dương; Bí thư Thành ủy TP Thủ Dầu Một...

Cũng tại kỳ họp này, với 68/69 đại biểu dự họp đã bầu ông Phạm Văn Chánh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Văn Chánh, sinh ngày 8-11-1966, có trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị Kinh doanh, Cao đẳng An ninh, Cao cấp Chính trị và từng đảm nhận các chức vụ: Trưởng Công an huyện Phú Giáo; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Phú Giáo. Từ tháng 10-2020 đến tháng 6-2021 giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương.

Ông Võ Văn Minh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khóa X ảnh 2 Ông Phạm Văn Chánh (người cầm hoa) được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương khoá X
Tại kỳ họp lần này, các đại biểu cũng đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh khóa mới.

Tin cùng chuyên mục