- Ít nhất 20 người khác thiệt mạng
Hiện trường vụ đánh bom tự sát.
Theo thông báo của đảng Nhân dân Pakistan (PPP) đối lập, vào lúc 20 giờ 16 phút ngày 27-12, cựu Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto, 54 tuổi, thủ lĩnh đảng PPP, đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện, sau khi bị thương trong vụ tấn công bằng bom và súng ở TP Rawalpindi, gần thủ đô Islamabad. Bộ Nội vụ Pakistan nhận định, bà Bhutto có thể thiệt mạng vì những mảnh kim loại nhồi trong chiếc áo của kẻ đánh bom tự sát.
Tuy nhiên, theo một cố vấn an ninh trong đảng PPP, bà đã bị một tay súng bắn vào cổ và ngực khi bà đang vào xe để rời cuộc mít tinh vận động tranh cử quốc hội vào tháng 1-2008 trước khi y cho nổ bom tự sát. Vụ nổ xảy ra gần một lối vào của công viên ở Rawalpindi, nơi có hàng ngàn người ủng hộ đang tham dự buổi diễn thuyết vận động tranh cử. Ít nhất 20 người khác đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ tấn công này.
An ninh tại Pakistan đã được thắt chặt với lo ngại cái chết của một trong những nhân vật quan trọng nhất trên chính trường
Pakistan hiện nay, có thể thổi bùng làn sóng bạo lực tại quốc gia Nam Á vốn đầy rẫy bất ổn này. Tổng thống Pervez Musharraf đã phải triệu tập phiên họp khẩn cấp để bàn về các biện pháp cấp bách nhằm ổn định tình hình.
Bà B.Bhutto trước khi bị sát hại.
Dù vậy, ngay khi nghe tin bà Bhutto qua đời, hơn 100 người ủng hộ bà Bhutto đã giận dữ chặn đứng một tuyến giao thông chính, đốt phá các bảng hiệu và áp phích của chính đảng hậu thuẫn cho Tổng thống Pervez Musharraf tại TP Peshawar. Một số cuộc biểu tình khác cũng đã diễn ra tại TP miền Trung Multan. Các thương gia địa phương thông báo sẽ để tang 3 ngày và đóng cửa các khu chợ và cửa hàng. Tình hình tương tự cũng diễn ra tại TP Karachi, quê hương bà Bhutto.
Lãnh đạo các nước Mỹ, Anh, Nga, Pháp và Afghanistan… ngay lập tức lên án hành động tấn công này và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình bà Bhutto.
Vài giờ trước đó, một cựu Thủ tướng khác là Nawaz Sharif cũng bị đe dọa an ninh. Ít nhất 4 người bị bắn chết trước một cuộc mít tinh ủng hộ ông Sharif. Có mặt tại bệnh viện, ông Sharif thề sẽ “tiếp tục cuộc đấu tranh” của bà Bhutto.
Hạnh Chi (Tổng hợp)
Bà Bhutto tốt nghiệp Trường Đại học Harvard (Mỹ) và Oxford (Anh). Tháng 10-1986, bà Bhutto từ Luân Đôn trở về để tiếp tục lãnh đạo Đảng PPP do cha bà, cựu Thủ tướng Zulfikar Ali Bhutto, sáng lập (ông đã bị quân đội hành quyết vào năm 1979 sau một vụ đảo chính). Ngày 1-12-1988, ở tuổi 35, bà Bhutto trúng cử và trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của một quốc gia Hồi giáo. Bà giữ ghế Thủ tướng Pakistan lần thứ nhất từ 1988 tới 1990 và lần thứ hai từ 1993 tới 1996. Từ năm 1998, bà Bhutto sống lưu vong tại London và Dubai, do phải đối mặt với các cáo buộc tham nhũng trong nước. Năm 2006, bà thành lập liên minh với cựu Thủ tướng Nawaz Sharrif, trước khi về nước vào tháng 10-2007. Sự trở về của bà Bhutto lại một lần nữa trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý cao của dư luận quốc tế, với những lời đồn đoán về khả năng trở thành thủ tướng lần thứ ba của người phụ nữ xinh đẹp, mạnh mẽ và sắc sảo này. Đó là kết quả của một thỏa thuận chia sẻ quyền lực với Tổng thống Mushrraf, theo đó, ông Musharraf ân xá cho bà, kể cả những lời cáo buộc tham nhũng của tòa án. Tuy nhiên, từ khi trở về nước, quan hệ của bà với ông Musharraf đã đổ vỡ. Ngay trong ngày bà trở về, bà đã dẫn đầu một đoàn xe diễu hành qua trung tâm TP Karachi. Đoàn xe bị trúng bom, khiến 130 người thiệt mạng và gần 250 người bị thương. Tuy nhiên, bà Bhutto đã may mắn thoát chết trong cuộc tấn công này. Từ đó đến nay, bà Bhutto từng 2 lần bị quản thúc tại gia trong thời gian ông Musharraf ban bố tình trạng khẩn cấp tại Pakistan. Đảng PPP của bà Bhutto được coi là chính đảng lớn nhất ở Pakistan và có nhiều cơ hội thắng cử trong cuộc tổng tuyển cử dự định tổ chức vào tháng 1-2008. |