Pakistan hạ cấp quan hệ ngoại giao với Ấn Độ

Pakistan ngày 7-8 tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao và đình chỉ thương mại song phương với Ấn Độ sau khi New Delhi thông qua những quy định mới với bang Jammu và Kashmir.
Quyết định trên được đưa ra sau một cuộc họp cấp cao do Thủ tướng Pakistan Imran Khan chủ trì. Ảnh: TTXVN
Quyết định trên được đưa ra sau một cuộc họp cấp cao do Thủ tướng Pakistan Imran Khan chủ trì. Ảnh: TTXVN

Theo CNN, Văn phòng của Thủ tướng Pakistan Imran Khan cho biết Islamabad cũng sẽ xem xét lại các thỏa thuận song phương với Ấn Độ đồng thời đưa vấn đề ra Liên hiệp quốc và Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc.

Hiện Kashmir được chia thành hai phần do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát, song hai nước đều nhận chủ quyền đối với toàn bộ vùng lãnh thổ này. Pakistan tuyên bố sẽ áp dụng mọi phương án khả thi nhằm đối phó với những bước đi này của Ấn Độ.

Hiện khu vực tại bang Jammu và Kashmir do Ấn Độ kiểm soát đã cắt liên lạc ra ngoài với việc ngắt kết nối điện thoại cố định, internet và sóng di động. Hàng chục ngàn binh sĩ Ấn Độ đã được triển khai đến khu vực này. 

Tin cùng chuyên mục