Pakistan: Khói mù gây tai nạn giao thông liên tiếp

Ngày 5-11, ít nhất 8 người chết và gần 55 người bị thương trong nhiều vụ tai nạn giao thông liên tiếp do thời tiết khắc nghiệt và khói mù làm tầm nhìn hạn chế tại Pakistan.
Ảnh: Pakistan Today
Ảnh: Pakistan Today

Theo The News, hiện tượng khói mù trên là do một phản ứng hóa học làm ô nhiễm không khí nặng nề khiến cho nhiều nơi, từ Lahore đến Bhera, tầm nhìn giảm xuống chỉ còn 25-50m

Nặng nhất là vụ 5 người thiệt mạng và 9 người bị thương tại Kamonki khi một xe khách va chạm với một xe buýt. Một tai nạn xe tải - xe buýt trên đường cao tốc gần Jalalpur Bhattian làm 1 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. 8 ô tô cũng đã gặp tai nạn liên hoàn trên xa lộ M2, gần khu vực Sargodha làm bị thương 10 người…

Ngoài ra, 5 chuyến bay từ Multan và Faisalabad cũng đã bị hủy do khói mù dày đặc. Trước đó, 3 chuyến bay quốc tế trên đường đến Faisalabad đã buộc phải chuyển hướng đến Lahore.

Tin cùng chuyên mục