PGS-TS Huỳnh Thanh Hùng giữ quyền hiệu trưởng ĐH Nông lâm TPHCM

PGS-TS Huỳnh Thanh Hùng được giao nhiệm vụ quyền hiệu trưởng ĐH Nông lâm TPHCM; PGS-TS Nguyễn Tất Toàn và TS Trần Đình Lý tiếp tục giữ chức phó hiệu trưởng nhà trường.

Ngày 9-1, Trường ĐH Nông lâm TPHCM công bố nghị quyết của Hội đồng trường (nhiệm kỳ 2020-2025) về nhân sự lãnh đạo của nhà trường.

Theo đó, PGS-TS Huỳnh Thanh Hùng được giao nhiệm vụ quyền hiệu trưởng ĐH Nông lâm TPHCM; PGS-TS Nguyễn Tất Toàn và TS Trần Đình Lý tiếp tục giữ chức phó hiệu trưởng nhà trường.

PGS-TS Huỳnh Thanh Hùng giữ quyền hiệu trưởng ĐH Nông lâm TPHCM ảnh 1 PGS-TS Huỳnh Thanh Hùng (phải) nhận chức quyền hiệu trưởng ĐH Nông lâm TPHCM sáng ngày 9-1

PGS-TS Huỳnh Thanh Hùng (SN 1962), ông đã có hơn 35 năm giảng dạy, công tác tại Trường ĐH Nông lâm TPHCM. Trước khi được giao nhiệm vụ quyền hiệu trưởng, ông đã kinh qua các vị trí quan trọng của nhà trường như Trưởng khoa Nông học, phó hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách, Bí thư Đảng ủy (từ 2009 đến nay).

Trong thời gian giữ các chức vụ lảnh đạo chủ chốt của trường, PGS-TS Huỳnh Thanh Hùng đã có nhiều đóng góp trong việc thúc đẩy sự phát triển của nhà trường, đưa trường phát triển thành trường đại học trọng điểm trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng.

PGS-TS Huỳnh Thanh Hùng giữ quyền hiệu trưởng ĐH Nông lâm TPHCM ảnh 2 Chủ tịch hội đồng trường trao các quyết định về nhân sự lãnh đạo ĐH Nông lâm TPHCM ngày 9-1
TS Trần Đình Lý (SN 1965) tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế và năm 2012 ông được cấp bằng Tiến sĩ Kinh tế. Ông từng kinh qua các vị trí như Trưởng phòng kế hoạch tài chính, Trưởng phòng đào tạo, Trưởng phòng công tác sinh viên.
PGS-TS Nguyễn Tất Toàn (SN 1972), tốt nghiệp đại học ngành Thú y, năm 2008 ông được cấp bang Tiến sĩ và từng giữ chức Trưởng khoa Chăn nuôi Thú y của trường. 

Tin cùng chuyên mục