Phá âm mưu đánh bom lễ hội bia ở Malaysia

Toán khủng bố đã thử kích nổ bom thành công tại nhà và âm mưu tấn công một lễ hội bia cùng các nhà thờ và điểm giải trí ở thủ đô Kuala Lumpur và bang Selangor.
Cảnh sát bắt các nghi phạm ở bang Kelantan. Ảnh do Cảnh sát Hoàng gia Malaysia công bố. Ảnh: THE STAR
Cảnh sát bắt các nghi phạm ở bang Kelantan. Ảnh do Cảnh sát Hoàng gia Malaysia công bố. Ảnh: THE STAR

Theo The Star, tại cuộc họp báo ngày 17-10, Tổng Thanh tra Cảnh sát Hoàng gia Malaysia Tan Sri Mohamad Fuzi Harun cho biết, tại nhà 3 nghi phạm chiến binh nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị bắt vào tuần trước ở Pasir Puteh (bang Kelantan), cảnh sát phát hiện 3 quả bom tự chế cùng nhiều vật liệu chế bom.

3 nghi phạm gồm: 1 học sinh 19 tuổi và 1 cựu binh sĩ 35 tuổi là những kẻ chủ mưu; nghi phạm còn lại 25 tuổi có liên hệ toán khủng bố Gagak Hitam từng tấn công bằng lựu đạn vào hộp đêm Movida ở Puchong, gần Kuala Lumpur, vào tháng 6 năm ngoái.

Phá âm mưu đánh bom lễ hội bia ở Malaysia ảnh 1 Cảnh sát bắt các nghi phạm ở bang Kelantan. Ảnh do Cảnh sát Hoàng gia Malaysia công bố. Ảnh: THE STAR

Hôm 28-9, toán khủng bố đã thử kích nổ 2 quả bom tự chế tại sân sau một căn nhà của họ và một quả nổ thành công.

Cảnh sát đã thu giữ 3 quả bom tự chế hoàn tất, đường kính 5,5 cm và dài 13 cm, nhồi đầy bi thép, các vật liệu và công cụ chính xác, cùng các công thức chế bom.

Phá âm mưu đánh bom lễ hội bia ở Malaysia ảnh 2 Bom và vật liệu chế bom bị tịch thu. Ảnh: THE STAR

Ông Mohamad Fuzi cho biết, mỗi quả bom tự chế này có bán kính sát thương 30 m và có thể gây rất nhiều thương vong nếu đánh bom Better Beer Festival, một lễ hội bia bị hủy bỏ vào tháng 9 vì lo ngại khủng bố.

Theo Mohamad Fuzi, trong năm nay, Malaysia đã bắt 78 chiến binh và phá ít nhất 8 âm mưu khủng bố.

Tin cùng chuyên mục