Phá đường dây cá độ bóng đá hơn 2.000 tỷ đồng

Chiều 7-12, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết vừa triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với quy mô cực lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước. 
Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá vừa bị Công an TP Vinh bắt giữ. Ảnh: Báo Công an nhân dân
Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá vừa bị Công an TP Vinh bắt giữ. Ảnh: Báo Công an nhân dân

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Công an TP Vinh phát hiện đường dây đánh bạc liên tỉnh do Nguyễn Đình Quân (29 tuổi, trú xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) cầm đầu. Quân sử dụng tài khoản siêu tổng Super Master để tổ chức đường dây đánh bạc qua mạng internet cho các con bạc tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Hà Nội và TPHCM.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Công an TP Vinh phối hợp công an các địa phương đồng loạt bắt giữ 14 đối tượng. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ tháng 6-2022 đến đầu tháng 12-2022, Nguyễn Đình Quân đã tổ chức đánh bạc với tang số hơn 2.000 tỷ đồng, riêng trong thời gian diễn ra World Cup 2022, đường dây này đã tổ chức đánh bạc với tang số hơn 300 tỷ đồng. Hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra.

Tin cùng chuyên mục