Phá hàng loạt vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn

Tại khu vực bản Lóng Luông, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Giàng A Cấu (38 tuổi, ở xã Lóng Luông) đang vận chuyển 20 bánh heroin cùng 198 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật liên quan khác. 

Ngày 18-4, Công an huyện Vân Hồ phối hợp với Công an huyện Mộc Châu và một số đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh Sơn La đã triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt giữ một đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo đó, tại khu vực bản Lóng Luông, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Giàng A Cấu (38 tuổi, ở xã Lóng Luông) đang vận chuyển 20 bánh heroin cùng 198 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật liên quan khác. 

Phá hàng loạt vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn ảnh 1 Giàng A Cấu cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: CQĐT
Trước đó, vào trưa 17-4, tổ công tác gồm Phòng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cảnh sát cơ động, Kỹ thuật hình sự và Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực km 104+400, quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Tuân Lộ, huyện Tân Lạc đã phát hiện 2 người đi xe mô tô 29E1-105.73 theo hướng Sơn La - Hòa Bình có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra, phát hiện trong ốp gầm xe có 10 bánh heroin.

Hai đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Đức Thuận (46 tuổi) và Ngô Dương Thanh (47 tuổi) cùng ở TP Thái Nguyên, đang vận chuyển thuê số ma túy trên từ Sơn La về Hà Nội. 

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04, Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp Công an huyện Quỳnh Lưu và các đơn vị liên quan tiếp tục khám xét nhà đối tượng Ng.V.P. (30 tuổi, trú xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) để điều tra, làm rõ về đường dây ma túy cực lớn mới được phát hiện.

Thông tin ban đầu được biết, đường dây ma túy “khủng” này do một đối tượng người Đài Loan cầm đầu. Đối tượng Ng.V.P. quê xã Khánh Sơn (Nam Đàn) trước đây từng đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, bây giờ là “mắt xích” quan trọng trong đường dây này. Ma túy sau khi đưa từ nước ngoài về địa bàn huyện Quỳnh Lưu sẽ được đóng thành các gói nhỏ như gói chè, cất giấu trong các loa thùng, sau đó đưa đi các tỉnh thành tiêu thụ theo đường thủy.

Tin cùng chuyên mục