Phải có chính sách, sự chăm lo tốt hơn cho người cao tuổi

Chiều 22-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam.

Đến nay, Hội NCT Việt Nam đã có trên 9,7 triệu hội viên, chiếm khoảng 80% trong tổng số gần 12 triệu NCT cả nước. Trên cả nước, có hơn 6,5 triệu NCT đang trực tiếp tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh, trong đó có gần 100.000 NCT làm chủ các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp; gần 400.000 NCT đạt danh hiệu làm kinh tế giỏi...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh chính nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách bảo vệ, giúp đỡ, chăm sóc NCT, phát huy vai trò của NCT trong sự nghiệp cách mạng qua các thời kỳ. Chính phủ sẽ tiếp tục cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước với NCT, giải quyết một số cơ chế, chính sách với mong muốn NCT ngày càng có nhiều đóng góp ý nghĩa với sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước, của nhân dân. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận buổi làm việc với Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Dự báo tới năm 2030, Việt Nam có khoảng 17% dân số là NCT và tỷ lệ này sẽ tăng lên 25% vào năm 2045. Theo Thủ tướng, điều này một mặt cho thấy những thành tựu phát triển của Việt Nam khi đời sống, tuổi thọ của người dân ngày càng được nâng cao, mặt khác đòi hỏi phải có chủ trương, cơ chế, chính sách, sự chăm lo tốt hơn cho NCT, giải quyết, xử lý hài hòa giữa mặt thuận và mặt không thuận của xu thế già hóa dân số.

Thủ tướng cơ bản đồng tình với các kiến nghị của hội và giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, cơ quan nghiên cứu, triển khai thực hiện, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp theo quy định. Chính sách bảo vệ, chăm sóc, giúp đỡ NCT phải có tính khả thi, phù hợp tình hình, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể trong từng giai đoạn. Các bộ ngành phải phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giúp đỡ NCT...

Tin cùng chuyên mục