Phạm Phước Hiếu, cậu em trai của Phước Hưng giành huy chương TDDC

Chàng trai Phạm Phước Hiếu của đội thể dục dụng cụ (TDDC) Hà Nội đã lần đầu giành được huy chương cho bản thân tại một kỳ Đại hội thể thao toàn quốc và ít người biết rằng, Hiếu chính là em trai ruột của cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Phước Hưng.

Phạm Phước Hiếu và anh trai Phước Hưng chụp ảnh tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Ảnh: P.P.HƯNG
Phạm Phước Hiếu và anh trai Phước Hưng chụp ảnh tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Ảnh: P.P.HƯNG

Sự thú vị trên sàn biểu diễn môn TDDC của Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 (tổ chức tại Hải Phòng) chính là sự có mặt của Phạm Phước Hiếu ở vai trò là VĐV thi đấu trong khi anh trai của mình – cựu VĐV nổi tiếng Phạm Phước Hưng góp mặt là một trong tài của giải đấu.

“Đây không phải lần đầu Phước Hiếu thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc. Cách đây 4 năm, Phước Hiếu đã dự Đại hội thể thao toàn quốc lần 8-2018 ở Hà Nội nhưng dịp đó em còn nhỏ tuổi và không có kết quả huy chương”, trọng tài Phạm Phước Hưng chia sẻ. Mới nhìn qua, có thể nhiều người sẽ không để ý rằng Hiếu là em trai ruột của Phước Hưng nhưng khi được xướng tên vào thi đấu thì mọi người đều biết được chàng VĐV trẻ của TDDC Hà Nội hóa ra là em trai Phước Hưng.

Bỏ qua yếu tố là em trai của một cựu VĐV nổi tiếng của làng TDDC Việt Nam trước đây, Phước Hiếu dự Đại hội thể thao toàn quốc lần này khi đã ở độ tuổi 20 và bắc đầu bước vào độ chín sự nghiệp. Trên sàn đấu tại Hải Phòng, Phước Hiếu đã giành cho mình 2 tấm HCĐ là toàn năng cá nhân nam và đơn môn nhảy chống. Bài biểu diễn nhảy chống mang lại cho Phước Hiếu số điểm trung bình 12.983 qua đó xếp hạng 3 chung cuộc và giành HCĐ. Chưa kể ở ngày đầu, Phước Hiếu còn có HCB đồng đội với đội nam TDDC Hà Nội.

Chưa có được HCV Đại hội thể thao toàn quốc năm nay nhưng kết quả huy chương đầu tiên như vậy là kỷ niệm đáng nhớ đối với Phước Hiếu. Trọng tài Phạm Phước Hưng kể rằng em trai của mình cũng có đam mê môn thể dục sau khi xem anh trai đi tập trước đây rồi sau đó được gia đình gởi vào Trung tâm đào tạo và Huấn luyện thi đấu TDTT Hà Nội làm quen với TDDC. Chúng tôi vẫn nhớ hơn 10 năm trước khi có mặt ở Trung tâm ghi nhận môn TDDC huấn luyện, đào tạo VĐV năng khiếu thì lúc đỏ Phước Hiếu còn rất nhỏ. Cậu bé Phước Hiếu sún răng nhưng cười rất duyên khi đó từng bảo “mai sau, em cũng muốn được thành công như anh Hưng”. Bây giờ, Phước Hiếu đã 20 tuổi và bắt đầu có thành tích của riêng mình.

Hai năm trước, Phước Hiếu ghi dấu ấn cho bản thân để rồi có tấm HCV đơn môn đầu tiên trong lúc thi đấu giải vô địch quốc gia 2020. Năm 2021, ảnh hưởng bởi Covid-19, các VĐV TDDC không được thi đấu giải vô địch quốc gia và năm nay phải tới tháng 12, TDDC của Đại hội thể thao toàn quốc cũng xem như kết quả vô địch toàn quốc.

“Hiếu có kỹ thuật tốt đều ở các nội dung. Hiện tại, em Hiếu chưa đi sâu chuyên hẳn một nội dung như tôi trước kia là vòng treo hay xà kép. Nhưng tôi nghĩ, trong sự chuẩn bị cho chuyên môn hướng tới các giải quốc tế, chắc chắn các thầy HLV sẽ có những bài tập tốt nhất cho VĐV, trong đó có Hiếu”, Phạm Phước Hưng chia sẻ thêm.

Bây giờ, Phạm Phước Hiếu đã là một tuyển thủ quốc gia tuy nhiên, như anh trai và những HLV chuyên môn của TDDC đúc kết, để thành công tất cả cần khổ luyện. Đặc biệt là môn TDDC. Mọi người cũng tin tưởng, trong tương lai gần, Phạm Phước Hiếu sẽ là VĐV nổi tiếng không khác gì anh trai và giành nhiều thành tích TDDC cho thể thao Việt Nam.

Ngày thi đấu cuối 12-12 của môn TDDC tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022, VĐV Trịnh Hải Khang (Quân đội) đoạt HCV nhảy chống đơn môn nam với 14.225 điểm; Đinh Phương Thành (Hà Nội) giành HCV đơn môn xà kép (14.175 điểm), Trịnh Văn Minh (Hà Nội) vô địch xà đơn nam (12.825 điểm); Phạm Như Phương (Hà Nội) giành HCV cầu thăng bằng nữ (12.325 điểm) và Trần Đoàn Quỳnh Nam (Hải Phòng) vô địch thể dục tự do nữ (12.025 điểm).  

Tin cùng chuyên mục