Phần Lan giới hạn tuổi truy cập mạng xã hội

Chính phủ Phần Lan vừa thông qua quyết định hạn chế độ tuổi truy cập mạng xã hội bắt đầu từ năm 2018. 
Phần Lan giới hạn tuổi truy cập mạng xã hội
Đây là nỗ lực thực hiện quy định mới về bảo vệ thông tin của EU. Nguyên nhân là nhằm hạn chế việc trẻ em chia sẻ thông tin cá nhân tràn lan mà không nghĩ đến hậu quả. 

Giới hạn này dự định được áp dụng cho trẻ từ 13 đến 16 tuổi. Trong độ tuổi này, nếu trẻ sử dụng mạng xã hội phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. 

Ngoài ra, Phần Lan cũng nối gót nhiều nước Bắc Âu lập cảnh sát mạng chuyên ngăn chặn những phát biểu cực đoan, sẵn sàng can thiệp khi có các cuộc tranh luận nảy lửa về những vấn đề cực đoan, bạo lực trên các mạng xã hội.

Tin cùng chuyên mục