Phần lớn học viên bỏ trốn đã trở lại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang

Ông Phạm Minh Trí, Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh Tiền Giang, cho biết: Tính đến chiều 12-8, tình hình an ninh trật tự tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang đã ổn định. 224 học viên đã trở lại, còn lại 18 học viên vẫn đang ở bên ngoài. 
Học viên cơ sở cai nghiện ma túy tại Tiền Giang trốn ra ngoài đi nghênh ngang trên quốc lộ. Ảnh: NGUYỄN HỮU
Học viên cơ sở cai nghiện ma túy tại Tiền Giang trốn ra ngoài đi nghênh ngang trên quốc lộ. Ảnh: NGUYỄN HỮU

Cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐTB-XH) đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở LĐTB-XH tỉnh, Công an tỉnh, lãnh đạo và học viên Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang. 

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Lập nắm bắt tình hình vụ việc hàng trăm học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang xô xát với cán bộ cơ sở cai nghiện, bỏ trốn ra ngoài vào ngày 11-8; đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và động viên các học viên đang tham gia chương trình cai nghiện ma túy tại đây. 

Được biết, sau khi xảy ra xô xát, đã có 242 học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy. Nhiều học viên đã lấy quần, áo của những hộ dân gần đó để mặc, rồi tiếp tục tràn ra đường, trà trộn vào khu dân cư. 

Hiện các ngành hữu quan tiếp tục phối hợp với địa phương và gia đình vận động 18 học viên đang ở bên ngoài sớm trở lại cơ sở để hoàn thành trương trình cai nghiện ma túy. 

Cơ sở cai nghiện ma túy trên trực thuộc Sở LĐTB-XH tỉnh Tiền Giang quản lý; điều trị bệnh và dạy nghề cho hơn 650 học viên.

Tin cùng chuyên mục