Phân luồng giao thông phục vụ đường hoa - đường sách tết

Đơn vị thi công thực hiện Đường hoa, Đường sách Tết Kỷ Hợi 2019 vừa thông tin về việc phân luồng giao thông.

Giai đoạn 1a, thi công Đường hoa Nguyễn Huệ đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Tôn Đức Thắng, sẽ sử dụng toàn bộ phần quảng trường và một làn xe (mỗi hướng lưu thông) sát quảng trường, để thi công; tạm dừng lưu thông các loại xe quay đầu (tại làn quay đầu) trên đường Nguyễn Huệ (giáp đường Tôn Đức Thắng), từ 7 giờ ngày 18-1 (13 tháng Chạp) đến 18 giờ ngày 2-2 (28 tháng Chạp). Các phương tiện sẽ lưu thông trên 2 làn xe hỗn hợp phía bên phải chiều lưu thông. 

Giai đoạn thi công 1b, đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Tôn Đức Thắng và kết hợp thi công Đường sách (đường Nguyễn Huệ) theo hướng lưu thông từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Lê Thánh Tôn (đoạn từ Ngô Đức Kế đến Mạc Thị Bưởi): sử dụng toàn bộ phần lòng đường hỗn hợp hiện hữu. Đường Ngô Đức Kế (đoạn từ đường Đồng Khởi đến đường Nguyễn Huệ): sử dụng toàn bộ mặt cắt ngang đường. Thời gian thi công từ 7 giờ ngày 23-1 (18 tháng Chạp) đến 12 giờ ngày 2-2. Đường Nguyễn Huệ đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Nguyễn Thiệp cấm các loại phương tiện lưu thông. 

Giai đoạn 2, tổ chức khai mạc và phục vụ người dân vui chơi, thưởng ngoạn Đường hoa Nguyễn Huệ và Đường sách Tết Kỷ Hợi 2019. Sử dụng toàn bộ mặt cắt ngang đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Tôn Đức Thắng), đường Ngô Đức Kế (đoạn từ đường Đồng Khởi đến đường Nguyễn Huệ), đường Mạc Thị Bưởi (đoạn từ đường Đồng Khởi đến đường Nguyễn Huệ); thời gian từ 17 giờ ngày 2-2 đến 22 giờ ngày 8-2 (mùng 4 tết), các phương tiện không được phép lưu thông vào khu vực trên để tổ chức phục vụ lễ hội. Đường Nguyễn Huệ đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng, cấm các loại phương tiện lưu thông. Đối với đường Mạc Thị Bưởi và đường Ngô Đức Kế (đoạn từ đường Đồng Khởi đến đường Nguyễn Huệ), giữ nguyên theo giai đoạn 1b. 

Giai đoạn 3, kết thúc và thu dọn Đường hoa Nguyễn Huệ và Đường sách Tết Kỷ Hợi 2019, các phương án sử dụng, tổ chức giao thông, bố trí lực lượng điều tiết giao thông được thực hiện tương tự giai đoạn 2. Thời gian từ 22 giờ ngày 8-2 đến 6 giờ ngày 9-2 (mùng 5 tết).

Tin cùng chuyên mục