Hôm nay, 12-5, Chính phủ Pháp phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm sau khi đã quyết định dùng một sắc lệnh để ban hành các điều khoản sửa đổi luật lao động gây tranh cãi ở nước này mà không cần Quốc hội bỏ phiếu thông qua. Quyết định này của chính phủ là để tránh sự phản đối nhằm vào một trong những cải cách quan trọng nhất của Tổng thống Francois Hollande trong thời gian cầm quyền.
Hàng trăm người biểu tình đã tập trung bên ngoài tòa nhà quốc hội phản đối hành động của chính phủ, đồng thời kêu gọi Tổng thống Hollande từ chức. Dự luật cải cách lao động trên được Chính phủ Pháp đưa ra hồi tháng 2, nhằm giảm tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức trên 10% của quốc gia này, bị cho rằng quá ưu ái giới chủ. Điều này gây phản ứng mạnh mẽ trong dư luận và làm gia tăng căng thẳng tại quốc gia vốn đã quen với chế độ an sinh việc làm ở mức cao như Pháp.
HẠNH XUÂN
Các tin, bài viết khác
-
Lật xe khách tại Maroc, 23 người thiệt mạng
-
Mỹ ban hành luật chống biến đổi khí hậu trị giá trăm tỷ USD
-
Mexico đề nghị công ty Đức, Mỹ hỗ trợ giải cứu thợ mỏ bị mắc kẹt
-
Cuba cho phép nước ngoài đầu tư vào bán buôn và bán lẻ
-
Canada tăng phòng thủ không gian mạng
-
Triều Tiên phóng 2 tên lửa hành trình
-
Tiết kiệm năng lượng là quốc sách
-
Anh: Phát hiện thêm một thi thể trong vụ cháy tại TP Manchester
-
Mạng lưới thương mại thay thế
-
Giá dầu thế giới chạm mức thấp nhất 6 tháng qua