Phập phồng dưới chân hồ chứa nước

Nhiều người dân ở thôn Hội Sơn (xã Cát Sơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) phản ảnh tình trạng thiệt thòi khi sống ở hạ du hồ chứa Hội Sơn hàng chục năm qua. Nhất là vào mùa mưa, một số vùng dân cư nằm giữa “họng” xả lũ của hồ chứa nên ngập lụt, sạt lở, lũ quét bủa vây...

Đứng bên vùng ruộng bị sạt lở hàng trăm mét, vợ chồng anh Đặng Quốc Tiên chia sẻ, nhiều năm trở lại đây, mỗi khi hồ Hội Sơn xả lũ trên sông La Tinh thì nhiều diện tích ruộng đất hạ du của gia đình anh bên sông bị cuốn trôi.

Hiện tình trạng sạt lở đang dần ăn sâu vào làng, khiến ai nấy đều nơm nớp lo lắng. Trước đây, đầu nguồn sông La Tinh chảy qua làng rất nhỏ, nhưng nay bị lũ phá tan hoang, dòng chảy mở thành 2 nhánh sông gây sạt lở ăn sâu vào cánh đồng lúa, đậu phộng, hoa màu của bà con. Hiện nước ở hồ Hội Sơn đang đầy, song ban quản lý không vận hành xả đón mưa lũ. Sắp tới, chỉ cần mưa lớn 5 đến 10 ngày là hồ đầy, lại ồ ạt xả lũ thì tất cả ruộng đất, nhà cửa nơi đây sẽ bị sạt lở.

Người dân thôn Hội Sơn nơm nớp nỗi lo từng ngày bên “họng” sạt lở sông La Tinh
Ngôi nhà cũ kỹ được xây dựng trên 43 năm của vợ chồng ông Võ Minh Cường nằm sát bờ sông đang sạt lở. Mấy năm qua, cứ đến mùa mưa (tháng 9 đến tháng 11) là gia đình ông lại dắt díu nhau chạy lụt rất khổ sở.

Do vậy, người dân trong thôn Hội Sơn mong muốn chính quyền sớm đầu tư tuyến kè phía bờ Bắc sông La Tinh - khu vực xóm Sơn Lâm Nam. Trước đây, cánh đồng Hố Tre khoảng 4ha bị lũ quét tàn phá, bồi lấp, người dân bị mất đất sản xuất nên rất mong chính quyền bố trí, chuyển đổi diện tích đất này để người dân yên tâm canh tác…
“Ngoài ra, gần 30 hộ dân ở xóm Sơn Lâm Nam đang sống thấp thỏm khi mưa lũ bủa vây hệ thống đường dây điện. Ngành điện chưa đầu tư cọc, trụ bê tông kiên cố dẫn điện vào làng, nên xưa nay bà con chỉ dùng cọc tre đưa điện vào nhà. Quanh làng có hàng ngàn cọc tre giăng mắc dây điện như mạng nhện. Nguy hiểm nhất là vào mùa mưa, các cọc tre đổ ngã, dây điện rơi xuống nước nhiều nên cả làng rất lo lắng”, ông Võ Minh Cường bức xúc.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Đông Luật, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Cát Sơn, thông tin sơ bộ tình hình hạ du hồ Hội Sơn. Chuyện sạt lở bờ sông xảy ra từ đợt lũ lớn năm 2016, từ đó ăn sâu vào ruộng đất của người dân; năm 2021 sạt tiếp khoảng 3.000m2; mùa mưa năm 2022 sạt khoảng 500m2. Do kinh phí làm đê kè quá lớn nên xã đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo từ UBND huyện Phù Cát. Lãnh đạo huyện đã có ý kiến đề nghị Điện lực huyện Phù Cát đầu tư trụ điện bê tông. Hiện xã đang phối hợp với ngành điện lực để có giải pháp tốt nhất, đảm bảo an toàn cho các hộ dân… 

Đợt mưa lũ năm 2016 đã cuốn trôi 2 ngôi nhà dọc bờ sông La Tinh đoạn qua xã Cát Sơn; đến đợt mưa lũ năm 2021 có 5 hộ dân mất đất sản xuất.

Tin cùng chuyên mục