Pháp: Sách trắng quốc phòng gây “sốc”

Ngày 17-6, Pháp công bố “Sách trắng về an ninh quốc gia và quốc phòng” trong đó chính phủ tập trung hơn nữa vào các hoạt động tình báo liên quan đến an ninh và quốc phòng, tiến tới thành lập một ủy ban quốc gia cho mục tiêu trên. Ủy ban này sẽ do Tổng thống Pháp chỉ đạo và đảm trách công tác tình báo ở cả trong và ngoài nước. Tài liệu này còn kêu gọi chú trọng tới tình báo con người, việc tuyển mộ các chuyên gia, huấn luyện nhân viên cũng như phát triển các phương pháp thu thập tin tức tình báo công nghệ cao.

“Sách trắng” này đã gây xôn xao dư luận Pháp vì theo nhiều người, đây là sự tước bỏ quyền hạn của quân đội lớn nhất kể từ năm 1996, khi mà cựu Tổng thống J.Chirac muốn chuyên nghiệp hóa quân đội hồi tháng 2-1996. Chiến lược mới công bố sẽ bắt đầu bằng việc cắt giảm 54.000 trong số 320.000 nhân viên phòng vệ dân sự và quân đội trong vòng 6 - 7 năm tới, ảnh hưởng tới mọi quân chủng không quân, bộ binh, hải quân và các đơn vị vũ trang khác.

Bộ trưởng Quốc phòng Herve Morin cũng sẽ công bố việc đóng cửa khoảng 50 căn cứ quân sự, đơn vị đồn trú và các cơ sở quốc phòng vào tháng tới. “Sách trắng” phản ánh sự thay đổi lớn ở Pháp, nước có quân đội lớn nhất Liên minh châu Âu (EU), khi coi an ninh nội địa là một phần của chiến lược quốc phòng trong thời đại khủng bố, tấn công trên mạng và thảm họa thiên nhiên. “Sách trắng” ước tính cần có 377 tỷ euro dành cho quốc phòng từ nay đến năm 2020. 

V.Kh. (Theo 20Minutes)

Tin cùng chuyên mục