Theo đánh giá của INSEE, đây là mức tăng kỷ lục trong 50 năm trở lại đây. Tuy mức tăng trưởng này được ghi nhận sau khi nền kinh tế Pháp giảm 8% vào năm 2020, nhưng cũng vượt xa dự báo mới nhất của Ngân hàng Trung ương Pháp đến 0,3% và cao hơn 0,9% so với mức trước khi xảy ra đại dịch Covid-19.
Phát biểu trên kênh truyền hình France 2, Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire đã hoan nghênh các kết quả tích cực trên và cho rằng sự phục hồi ngoạn mục này xóa đi những nỗi lo về khủng hoảng kinh tế. Kết quả trên cũng khiến Pháp trở thành một trong những quốc gia có mức phát triển tốt nhất ở châu Âu, giúp nước này có một sự khởi đầu thuận lợi cho năm tài chính 2022.