Vụ “Khu đất 1.400 lượng vàng bán… 500 triệu đồng”: Mức kỷ luật các đối tượng liên quan là phù hợp

Ngày 14-8, Vụ Khu vực VII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, cơ quan này hiện đang thụ lý đơn khiếu nại xem xét mức kỷ luật Đảng của nguyên Chánh Thanh tra huyện Bình Chánh Võ Tánh và nguyên Trưởng Ban đền bù giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh Võ Văn Von vì có sai phạm trong vụ “Khu đất 1.400 lượng vàng bán… 500 triệu đồng”. Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM công bố ngày 5-4, Võ Tánh bị thi hành kỷ luật khai trừ Đảng; sau đó Sở Nội vụ TP ra quyết định buộc thôi việc. Còn Võ Văn Von bị cách chức Huyện ủy viên và cho thôi giữ chức vụ Trưởng Ban đền bù giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh.

Tuy nhiên, theo đồng chí Lê Hữu Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TPHCM, mức kỷ luật đối với 2 trường hợp trên là đúng mức và so với 7 người khác cũng bị thi hành kỷ luật trong vụ việc này là phù hợp. Trong vụ việc này, các cơ quan chức năng của TPHCM đã có kết luận sai phạm của 9 cán bộ, trong đó có ông Tánh và ông Von đã tham mưu, đề xuất và ra các quyết định hành chính sai thẩm quyền, vi phạm Luật Đất đai khi giải quyết cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho bà Thạch Thị Sary và chứng nhận chuyển nhượng nhà và khu đất có diện tích 1.225m2 tại 171 Kinh Dương Vương, phường An Lạc - là tài sản của ông Trang Văn Minh nhờ đứng tên. Hiện vụ việc đã được Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân chỉ đạo chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an TP để xử lý theo pháp luật.

P.H.N.

Tin cùng chuyên mục