Khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng phá tường của Công ty cổ phần May Chiến Thắng

Khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng phá tường của Công ty cổ phần May Chiến Thắng
Khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng phá tường của Công ty cổ phần May Chiến Thắng ảnh 1

(SGGP). – Liên quan đến vụ việc tại Giáo xứ Thái Hà, ngày 28-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng là Lê Thị Hợi (SN 1947, ở ngõ Quan Trạm, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, ảnh) và Lê Quang Kiện (SN 1945, ở số 8 ngõ 162 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa) để điều tra về tội hủy hoại tài sản theo Bộ luật Hình sự.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng” liên quan đến Giáo xứ Thái Hà xảy ra tại số 178 Nguyễn Lương Bằng.

Thông tin ban đầu cho biết, ngày 15-8, hàng chục giáo dân của Giáo xứ Thái Hà đã dùng búa, cuốc, xẻng, xà beng, kìm... đập phá tường rào, phá hủy một đoạn tường dài khoảng 6m của Công ty cổ phần May Chiến Thắng.

Tiến hành điều tra, cơ quan chức năng xác định, Lê Thị Hợi có hành vi dùng vật cứng để đập tường rào trên trong khi Lê Quang Kiện đã dùng kìm cắt dây thép sau đó dùng gạch, gỗ để đập phá tường rào. Lê Thị Hợi đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm và bày tỏ sự hối lỗi của mình đối với việc đập phá tài sản của Công ty cổ phần May Chiến Thắng.

Thế Vinh

Tin cùng chuyên mục