Vụ “điện kế điện tử” – Truy tố 17 bị can

(SGGP). – Ngày 9-3, VKSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng vụ cố ý làm trái, sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Điện lực TPHCM (còn gọi là vụ “điện kế điện tử”). Trong vụ án này, có 17 bị can bị viện kiểm sát truy tố.

Trong đó, 12 bị can nguyên là cán bộ của Công ty Điện lực TPHCM gồm: Lê Minh Hoàng (nguyên giám đốc), Lê Văn Hoành (nguyên phó giám đốc), Huỳnh Ngọc Thành (nguyên phó phòng kinh doanh), Nguyễn Văn Hiệp (nguyên trưởng phòng kỹ thuật), Lê Văn Tinh (nguyên trưởng phòng vật tư), Thiều Túc (nguyên phó giám đốc Trung tâm thí nghiệm điện), Lê Ngô Hữu Thiện Tâm (nguyên trưởng phòng hợp tác quốc tế và xuất nhập khẩu), Nguyễn Ngọc Hồ (nguyên trưởng phòng kinh doanh), Võ Thành Long (nguyên quản đốc phân xưởng điện kế - Trung tâm thí nghiệm điện), Nguyễn Trung Thảo (nguyên phó phòng tài chính kế toán), Thái Minh Dương (nguyên trưởng phòng hợp tác quốc tế và xuất nhập khẩu), Phạm Kim Hưng (nguyên trưởng phòng tài chính kế toán) bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

5 bị can Trần Công Điền, Trần Thị Liên, Phan Hữu Quang, Nguyễn Trọng Hiếu, Đặng Thị Kim Liên (đều là nhân viên của Công ty Linkton Vina) bị truy tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Vụ án “điện kế điện tử” được khởi tố từ giữa năm 2005, nhưng đến nay vẫn chưa đưa ra xét xử vì nhiều lần bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Vào tháng 9-2007, VKSND tối cao ra cáo trạng, truy tố các bị can về hành vi cấu kết nhau làm trái quy định của nhà nước về đấu thầu, ký hợp đồng mua và đưa vào sử dụng 312.000 điện kế điện tử giả xuất xứ do Công ty Linkton Vina sản xuất gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, giá trị thiệt hại lên đến hơn 181 tỷ đồng.

Sau đó, vụ án bị trả hồ sơ để xác định lại giá trị thiệt hại mà các bị can gây ra.

Theo kết luận điều tra mới của Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Bộ Công an, giá trị thiệt hại chỉ còn 8,1 tỷ đồng.

A.CHÂN

Tin cùng chuyên mục