Thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của Lê Công Định

(SGGP).- Chiều 30-6, tại trại tạm giam B34 (Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an), Cơ quan đại diện Bộ Tư pháp tại TPHCM đã thực hiện thủ tục tống đạt quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư đối với Lê Công Định (SN 1968, ngụ quận 7 TPHCM).

Với việc bị rút chứng chỉ hành nghề số 0626/TP/LS-CCHB do Bộ Tư pháp cấp ngày 11-4-2002, Lê Công Định không còn là luật sư, không được phép hành nghề luật sư. Trước đó, vào ngày 22-6, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM cũng đã quyết định thi hành kỷ luật với hình thức xóa tên Lê Công Định khỏi danh sách luật sư của đoàn.

Vào ngày 19-6, Lê Công Định đã bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo Điều 88 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân của Định.

Theo lời khai tại cơ quan điều tra, để thực hiện “giấc mơ” lật đổ chế độ, Định không chỉ tham gia các tổ chức phản động, tổ chức khủng bố mà còn lập ra cái gọi là “Đảng lao động VN” nhằm lôi kéo lực lượng tham gia lật đổ Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

A. CHÂN

Thông tin liên quan

>> Việc làm của Lê Công Định gây phẫn nộ trong giới trí thức luật
>>  Vụ Lê Công Định có những hoạt động chống Nhà nước: Những hành vi có hại cho đất nước đều phải bị nghiêm trị
>> Lê Công Định thừa nhận có những hoạt động chống Nhà nước
>> Vì sao “chiba” Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt?
>> Bộ mặt thật của Nguyễn Sỹ Bình và cái gọi là “Đảng dân chủ Việt Nam”!
>> Vụ luật sư Lê Công Định có những hoạt động chống Nhà nước: Ông Định không còn xứng đáng là luật sư
>> Phải trừng trị thích đáng theo pháp luật
>> Kiến nghị xử lý nghiêm theo pháp luật
>> Bắt khẩn cấp Lê Công Định do có những hoạt động chống Nhà nước  

Tin cùng chuyên mục