Đưa ra xét xử ông Trần Văn Thanh, nguyên Chánh thanh tra Bộ Công an

(SGGP).- Chiều 16-7, ông Nguyễn Thành, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng, cho biết: TAND TP Đà Nẵng vừa nhận được bản cáo trạng và quyết định truy tố do Phó Viện trưởng Viện KSND TP Đà Nẵng Phan Trường Sơn ký, truy tố ông Trần Văn Thanh (SN 1953, nguyên thiếu tướng, nguyên Chánh thanh tra Bộ Công an); nguyên thiếu tá Đinh Công Sắt (SN 1965, cán bộ CATP Đà Nẵng); nguyên trung tá-nhà báo Dương Tiến (SN 1956, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Công an TPHCM tại Hà Nội) và Nguyễn Phi Duy Linh (SN 1969) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo Điều 258 Bộ luật Hình sự. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 20 và 21-7-2009.

Trước đó, ngày 22-9-2008, TAND TP Đà Nẵng đã đưa vụ án ra xét xử công khai các bị cáo Đinh Công Sắt, Dương Tiến, Nguyễn Phi Duy Linh về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. Tuy nhiên, tại phiên tòa những lời khai của các bị cáo này có liên quan đến ông Trần Văn Thanh nên chủ tọa phiên tòa là ông Nguyễn Thành đề nghị hoãn phiên tòa và trả hồ sơ lại cho Viện KSND TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra.

Đến cuối năm 2008, ông Trần Văn Thanh bị thôi chức Chánh thanh tra Bộ Công an, tháng 2-2009, bị khởi tố. 

NG. HÙNG

Tin cùng chuyên mục