Hoãn phiên tòa xét xử nguyên Chánh Thanh tra Bộ Công an Trần Văn Thanh

(SGGP).- Sáng 20-7, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” đối với các bị cáo: Trần Văn Thanh (thiếu tướng, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Công an), Nguyễn Phi Duy Linh, Dương Tiến (trung tá, nhà báo, nguyên Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Công an TPHCM tại Hà Nội) và Đinh Công Sắt (nguyên thiếu tá Công an TP Đà Nẵng, đã bị tước quân tịch tháng 10-2005).

Theo lịch phiên tòa sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ sáng 20-7. Tuy nhiên đến 9 giờ phiên tòa mới được khai mạc nhưng lại vắng mặt bị cáo Trần Văn Thanh.

Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Văn Quận cho biết: Do có yêu cầu cần kiểm tra sức khỏe bị cáo Trần Văn Thanh, nhóm y tế phục vụ phiên tòa đã tiến hành các thủ tục kiểm tra sức khỏe và kết luận bị cáo Trần Văn Thanh không đủ sức khỏe để tham dự phiên tòa. Do vậy tòa đã quyết định tạm hoãn phiên xét xử đến khi nào sức khỏe bị cáo Trần Văn Thanh đảm bảo để tham dự phiên tòa.

Được biết, trước đó, bị cáo Trần Văn Thanh đã có đơn xin hoãn phiên tòa gởi TAND TP Đà Nẵng vì lý do sức khỏe.

Ngày 18-6-2009, Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng Phan Trường Sơn đã ký quyết định truy tố Trần Văn Thanh, Nguyễn Phi Duy Linh, Dương Tiến và Đinh Công Sắt về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. 

NG. KHÔI - NG. HÙNG

Tin cùng chuyên mục