Xét xử vụ chìm đò làm 42 người chết tại Quảng Bình

Sáng nay 27-8, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ tai nạn chìm đò thảm khốc khiến 42 người tại xã Quảng Hải (Quảng Trạch) thiệt mạng vào sáng 30 Tết Kỷ Sửu.

(SGGP).- Sáng nay 27-8, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ tai nạn chìm đò thảm khốc khiến 42 người tại xã Quảng Hải (Quảng Trạch) thiệt mạng vào sáng 30 Tết Kỷ Sửu.

Bị cáo gồm Nguyễn Minh Mậu (SN 1978), Nguyễn Xuân Quý (SN 1976). Mậu bị khởi tố tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”, Quý bị khởi tố tội “Giao cho người không đủ điều kiện để điều khiển các phương tiện giao thông đường thủy” theo điều 212 và 215 Bộ luật Hình sự.

Tòa cho biết có khoảng 100 người là thân nhân hoặc người bị hại được triệu tập tới phiên tòa.

Đ.Tứ

Tin cùng chuyên mục