Đề nghị truy tố Ngô Quang Trưởng và nhóm sát thủ

Ngày 13-10, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TPHCM cho biết cơ quan này đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang VKSND TPHCM đề nghị truy tố ra trước tòa để xét xử đối với Ngô Quang Trưởng (SN 1961, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải, trụ sở tại huyện Hóc Môn) về tội “Giết người”.

(SGGP).- Ngày 13-10, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TPHCM cho biết cơ quan này đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang VKSND TPHCM đề nghị truy tố ra trước tòa để xét xử đối với Ngô Quang Trưởng (SN 1961, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải, trụ sở tại huyện Hóc Môn) về tội “Giết người”.

Các đồng phạm khác của Trưởng gồm Trần Văn Khoa (SN 1977), Ngô Chí Huẩn (SN 1986), Bùi Quốc Huy (SN 1985), Lều Ngọc Hà (SN 1969), Đỗ Hoàng Sơn (SN 1982), Nguyễn Thế Mạnh (SN 1973), Đỗ Quang Lợi (SN 1983), Vũ Văn Luân (SN 1965), Nguyễn Thế Việt (SN 1968) cũng bị đề nghị truy tố về các tội “Giết người”, “Bắt giữ người trái pháp luật”, “Cưỡng đoạt tài sản”.

Đây là vụ án “giết người diệt khẩu” gây căm phẫn trong dư luận xã hội. Theo kết luận điều tra, vào năm 2000, Ngô Quang Trưởng và ông Đặng Xuân Sỹ (SN 1958) hùn vốn cùng mở Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải; Ngô Quang Trưởng làm chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc, ông Sỹ làm phó giám đốc.

Đến năm 2005, ông Sỹ phát hiện Trưởng có hành vi gian dối trong việc lập hồ sơ đền bù khống và bán đất chưa được đền bù tại dự án Khu dân cư xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn) nên đề nghị rút vốn vì cho rằng Trưởng có hành vi gian dối, lừa đảo. Ông Sỹ đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an. Để bịt đầu mối, Trưởng thuê Vũ Luân và đồng bọn ra tay hạ sát ông Sỹ.  

A.CHÂN

Tin cùng chuyên mục