Vụ mua dâm học sinh ở Hà Giang: Truy tố nguyên hiệu trưởng và 2 cựu học sinh

Ngày 27-12, Viện KSND tỉnh Hà Giang đã ra cáo trạng vụ án liên quan đến cáo buộc hiệu trưởng mua dâm học sinh, xảy ra tại thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

(SGGP).- Ngày 27-12, Viện KSND tỉnh Hà Giang đã ra cáo trạng vụ án liên quan đến cáo buộc hiệu trưởng mua dâm học sinh, xảy ra tại thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Trong vụ án này, Viện KSND tỉnh Hà Giang truy tố bị can Sầm Đức Xương, SN 1957, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Việt Vinh (huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) về tội “mua dâm người chưa thành niên” và đề nghị mức hình phạt từ 7 - 15 năm tù giam. Viện KSND cũng truy tố 2 bị can, nguyên là học sinh của Sầm Đức Xương, là Nguyễn Thúy Hằng, SN 1991 và Nguyễn Thị Thanh Thúy, SN 1992, cùng trú tại tỉnh Hà Giang về tội “môi giới mại dâm”.

Theo nội dung cáo trạng, từ năm 2008, Hiệu trưởng Sầm Đức Xương đã nhiều lần rủ rê, dụ dỗ Nguyễn Thúy Hằng quan hệ tình dục, sau đó còn đề nghị Hằng tìm thêm bạn bè giới thiệu để bán dâm. Cáo trạng cáo buộc từ tháng 7-2008 đến tháng 5-2009, Hằng bán dâm cho Sầm Đức Xương 6 lần. Tháng 9-2008, Hằng giới thiệu Nguyễn Thị Thanh Thúy bán dâm với Sầm Đức Xương. Sau đó, Hằng và Thúy môi giới để Sầm Đức Xương mua dâm nhiều người khác. Quá trình điều tra, Hằng và Thúy còn tố cáo nhiều cán bộ khác của tỉnh Hà Giang có hành vi mua dâm, trong đó có ông Nguyễn Trường Tô (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang)... Sau khi xác minh điều tra, cơ quan công an cho rằng không đủ chứng cứ chứng minh các cá nhân này có hành vi mua dâm người chưa thành niên, nên nhận định không đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự.

A.Minh

Thông tin liên quan

- Điều tra lại từ đầu vụ án hiệu trưởng mua dâm

- Một hiệu trưởng tham gia đường dây bán trinh học sinh

Tin cùng chuyên mục