Vụ Việt kiều bị đánh tại quán cơm Minh Đức: Nạn nhân yêu cầu khởi tố vụ án hình sự

Ngày 2-8, ông Lê Văn Ngai, người bị bảo vệ Công ty Dịch vụ bảo vệ Mô tô Thành Công hành hung vào tối ngày 30-7 tại quán cơm Minh Đức đã gởi đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đến Công an quận 1 và Viện Kiểm sát nhân dân quận 1 TPHCM.

(SGGP).- Ngày 2-8, ông Lê Văn Ngai, người bị bảo vệ Công ty Dịch vụ bảo vệ Mô tô Thành Công hành hung vào tối ngày 30-7 tại quán cơm Minh Đức đã gởi đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đến Công an quận 1 và Viện Kiểm sát nhân dân quận 1 TPHCM.

Trong đơn, ông Ngai cho biết ông bị nứt xương sống, đoạn gần xương cụt; lưng, cổ có nhiều vết bầm do bị đánh, bị chích roi điện, sau 3 ngày nằm viện vẫn chưa thể đi lại.

Theo yêu cầu của cơ quan điều tra, phía Công ty Dịch vụ bảo vệ Mô tô Thành Công đã giao nộp tổng cộng 5 roi chích điện là vật chứng hành hung ông Ngai. Cơ quan điều tra Công an quận 1 đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân quận 1 phê chuẩn lệnh tạm giam 6 bảo vệ tham gia hành hung ông Ngai.

Theo một số luật sư, hành vi tấn công ông Ngai của các bảo vệ đủ yếu tố cấu thành tội danh cố ý gây thương tích theo điều 104 Bộ luật Hình sự.  

TR. THANH

- Thông tin liên quan:

>> Vụ đánh người tại quán cơm Minh Đức - Tạm giữ thêm một bảo vệ

>> Chủ quán cơm Minh Đức đến xin lỗi, thăm hỏi nạn nhân

>> Một Việt kiều bị đánh dã man trước quán cơm Minh Đức

Tin cùng chuyên mục