Thừa Thiên-Huế: Tử hình kẻ giết 2 người rồi dìm xuống sông

* Bị bố đẻ đâm  chết do bênh vực hàng xóm
Thừa Thiên-Huế: Tử hình kẻ giết 2 người rồi dìm xuống sông

* Bị bố đẻ đâm  chết do bênh vực hàng xóm

(SGGPO).-Ngày 23-8, TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Toàn sinh năm 1971, trú tại khu phố Phù Nam 2, phường Thủy Châu, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế về tội giết người, cướp tài sản.

Thừa Thiên-Huế: Tử hình kẻ giết 2 người rồi dìm xuống sông ảnh 1

Nguyễn Toàn bị TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên án tử hình

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thừa Thiên-Huế, tối ngày 15-5-2010, Toàn rủ Hiền, một người bà con ở Gia Lai về chăm sóc cha đi chơi, uống cà phê với ý định chiếm đoạt nữ trang của Hiền. Chị Hiền rủ thêm cháu Dương Thị Thúy (tức Xíu), SN 10-3-1993, cùng trú tại khu phố Phù Nam 2 đi cùng. Toàn dùng xe đạp chở chị Hiền và cháu Thúy đi ra khu vực bờ sông Đại Giang ngồi chơi, ăn bánh, nói chuyện.

Đến khoảng 22 giờ, Toàn bảo cháu Thúy đi nơi khác để mình nói chuyện riêng với chị Hiền một lúc. Thúy đứng dậy đến chơi tại chòi canh bẫy chuột của ông Lê Văn Thoại. Lúc này, trên bờ sông chỉ còn lại 2 người, lợi dụng lúc chị Hiền không để ý, Toàn lấy cục đá đã thủ sẵn trong túi quần ra bất ngờ đánh mạnh vào đầu chị Hiền. Chị Hiền ngã xuống  bất tỉnh. Thấy vậy, Toàn dùng cục đá đánh tiếp 3-4 cái nữa vào ngực của chị Hiền.

Sau khi giết chết chị Hiền, Nguyễn Toàn gọi Thúy về. Lúc Thúy không để ý, Toàn kẹp cổ cháu Thúy kéo xuống mép nước bờ sông, dìm xuống bùn cho đến chết rồi kéo bèo lục bình phủ kín lại.

Giết cháu Thúy xong, Toàn lột hết số nữ trang trên người chị Hiền gồm: 1 giây chuyền, 1 đôi bông tai, 1 nhẫn đeo tay bằng vàng. Sau đó, Toàn dùng dây thép buộc hòn đá trước bụng chị Hiền rồi dìm xuống sông Đại Giang.

6 giờ ngày 16-5, Nguyễn Toàn thuê xe ôm đem theo toàn bộ số vàng vừa cướp được đến tiệm vàng Ngọc Phước (Chợ Đông Ba, TP Huế) bán  được 7 triệu 200 ngàn đồng. Sau đó, Toàn đem 3 triệu 500 ngàn chuộc lại xe máy của mình đang cầm tại cửa hiệu của anh Lê Dậu, trú tại khu phố Phù Nam 3, phường Thủy Châu. Đến chiều ngày 17-5, khi nghe tin xác chị Hiền nổi trên sông Đại Giang, sợ bị phát hiện nên Toàn gởi lại xe cho anh Dậu. Đến khoảng 23h cùng ngày 17-5, Toàn trở lại nhà anh Dậu lấy xe thì bị bắt giữ.

Đứng trước vành móng ngựa, Nguyễn Toàn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tuyên án tử hình đối với Nguyễn Toàn. Ngoài ra, Toàn phải bồi thường chi phí mai táng cho 2 nạn nạn nhân, cũng như cấp dưỡng cho cháu Lý Thị Thanh Diệu và Nguyễn Ngọc Sơn  (con chị Hiền) đến khi tròn 18 tuổi. 

>> Thừa Thiên-Huế: Lừa đi uống cà phê, giết 2 phụ nữ để cướp của

* Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt khẩn cấp Đặng Trung Giải (sinh 1956), trú tại thôn 2, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức (Đắk Nông) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Chiều ngày 21-8-2010, ông Giải cùng con trai là anh Đặng Hoài Nam (sinh 1984) ngồi nhậu với một số người khác tại nhà riêng. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, ông Giải và anh Nam qua nhà ông Nguyễn Văn Hiền, trú cùng thôn, để trao đổi về chuyện buôn bán đất. Tại đây, giữa ông Giải và ông Hiền đã nảy sinh mâu thuẫn và lớn tiếng quát nạt nhau. Anh Nam đã đứng ra can ngăn và nói với ông Giải rằng, bố uống nhiều rượu rồi, không nên gây sự nữa. Cho rằng con trai bênh vực hàng xóm hơn bố đẻ, ông Giải đã dùng con dao Thái Lan lấy được từ nhà ông Hiền đâm một nhát vào ngực trái của anh Nam, khiến anh ngã gục tại chỗ. Do vết thương quá nặng, anh Nam đã chết tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy Đức.

Hiện Công an tỉnh Đắk Nông đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Đặng Trung Giải về tội “giết người”.

 Phan Lê - Vũ Thúy

Tin cùng chuyên mục